Thêm bằng chứng tố Facebook “đâm sau lưng” Google+

18/08/11, 08:14 Thế giới

 

Vic Gundotra – phó giám đốc của Google+ gọi đó là “hành động nực cười”.
Video quay lại một thử nghiệm khi người dùng Facebook chia sẻ thông tin không liên quan đến Google+ trên tường thì ngay lập tức sẽ được xuất hiện ở mục “Most Recent – Tin gần nhất”. Nhưng nếu đấy là một thư mời sử dụng Google+ thì nó không bao giờ được đăng tải.
 

 

 

Ảnh chụp từ video.
 
Một điều đặc biệt là video này cũng được Vic Gundotra phó giám đốc cấp cao của Google+ chia sẻ trên tài khoản Google+ của ông và đã nhận được khá nhiều bình luận từ người dùng mạng xã hội này. Vic chia sẻ “Chúng tôi đang thống kê xem có bao nhiêu thư mời của Google+ đã không được đăng tải. Và vô cùng thắc mắc không biết hành động nực cười này bắt đầu từ lúc nào?”.
 

 

 

 
Trong một bài phỏng vấn mới đây trên tờ The Daily Beast, Bradley Horowitz phó giám đốc của Google cho biết: “Google+ đã không hay biết về vấn đề này. Chính nhờ người dùng đã phản hồi thông tin cho chúng tôi, và họ thắc mắc về sự kì cục này. Tất nhiên trong thời gian tới, Google+ mong sớm tìm ra nguyên nhân của nó. Đây có thể là một hành động có chủ đích của Facebook hoặc chỉ là do một lỗi hệ thống mà chúng ta chưa biết”.
 
Còn về phía Facebook, họ cũng đã đưa ra những lời bào chữa cho vấn đề trên: “Nguyên nhân có thể do hệ thống bảo vệ để tránh thư rác của chúng tôi. Newsfeed là một hệ thống tự động được thiết kế để cung cấp những nội dung phù hợp nhất cho bạn và bạn bè của bạn. Các thông tin được đăng tải thường được đánh giá dựa trên nhiều yếu tố như mối quan hệ của người đăng tải thông tin đó, nội dung, tỷ lệ nhấp chuột…”. Sau đó Facebook vẫn chưa đưa ra bất cứ lời bình luận nào nữa.
 
Đây không phải là lần đầu tiên Facebook có những động thái ngăn chặn người dùng sử dụng Google+. So sánh “dân số” hiện nay giữa hai mạng xã hội, thì Google+ sẽ còn phải mất một khoảng thời gian dài mới đuổi kịp được Facebook. Nhưng với những tiềm lực mà Google+ đang có, chắc chắn rằng trong tương lai ông lớn Facebook vẫn chưa để yên cho mạng xã hội này.
 

 

Tham khảo: Cnet.com

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

x