TS Diêm Lệ Mộng: Virus Vũ Hán được ĐCSTQ cải tạo từ 2 chủng virus

17/08/20, 09:35 Trung Quốc

Tiến sĩ Diêm Lệ Mộng (Li-Meng Yan), chuyên gia virus Hồng Kông đào thoát đến Mỹ mới đây cho biết, virus Vũ Hán là được Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cải tạo từ hai chủng virus chứ không phải bắt nguồn từ dơi, tê tê…

Virus Vũ Hán được ĐCSTQ cải tạo từ hai chủng virus chứ không phải bắt nguồn từ dơi, tê tê… (Ảnh qua Facebook)

Kênh Newsmax TV (Mỹ) mới đây đã phát sóng video cuộc phỏng vấn với Tiến sĩ Diêm Lệ Mộng (Li Meng-Yan).

Trong video phỏng vấn, Tiến sĩ Diêm cho biết, từ tháng 12/2019, ĐCSTQ đã có trình tự gen của virus Vũ Hán. Tại thời điểm đó, Vũ Hán đã có dịch bệnh Bắc Kinh lại cố gắng che giấu sự thật, thậm chí còn không thông báo cho nhân viên y tế, để mặc cho mọi người lây nhiễm, cũng không công bố tình hình thực tế cho công chúng. 

Cô Diêm nói thêm rằng, đại dịch Vũ Hán là có nguồn gốc từ virus dơi Chu San mà Quân đội Giải phóng quân ĐCSTQ phát hiện và sở hữu. Tuy nhiên, virus Vũ Hán đã được cải tạo từ virus corona ZC45 và ZX21, 2 loại virus do viện nghiên cứu của quân đội ĐCSTQ phát hiện từ trên dơi, hơn nữa trình tự gen của chúng đã được phơi bày từ năm 2017 đến 2018. Những thông tin này có thể tra lại trong kho dữ liệu gen của Viện nghiên cứu Y tế Quốc gia Mỹ (NIH). 

ĐCSTQ và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), và cả các chuyên gia hàng đầu của Đại học Hồng Kông, nơi cô Diêm từng công tác đã phối hợp để che giấu thông tin, chuyển sự chú ý của mọi người sang loại virus dơi RaTG13 mà học giả virus Trung Quốc Thạch Chính Lệ hư cấu, rồi sau đó là chuyển sang hướng tê tê. 

Ngoài ra, vào ngày 29/7, trong một cuộc phỏng vấn của chương trình của cựu Chiến lược gia Nhà Trắng Steve Bannon, Tiến sĩ Diêm cho biết ĐCSTQ vẫn đang phát triển một loại virus khủng khiếp hơn cả virus Vũ Hán.

Trong một video của cựu Chiến lược gia Nhà Trắng Steve Bannon vào ngày 4/8, Tiến sĩ Diêm nói rằng, đằng sau việc WHO ngăn cản việc dùng Hydroxychloroquine (HCQ) để điều trị virus Vũ Hán có liên quan đến tập đoàn lợi ích khổng lồ giữa ĐCSTQ, WHO, cùng nhiều cơ quan nghiên cứu và các nhà sản xuất thuốc.

Lương Phong (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x