TS Diêm Lệ Mộng: Virus Vũ Hán “được tạo ra trong PTN quân sự”, không phải chợ hải sản

03/08/20, 11:44 Trung Quốc

Tiến sĩ Diêm Lệ Mộng (Li Meng-Yan), chuyên gia virus tại Trường Y tế Công cộng Hồng Kông đào thoát sang Mỹ mới đây tuyên bố rằng, virus Vũ Hán được tạo ra từ một phòng thí nghiệm quân sự ở Trung Quốc, chứ không phải từ chợ hải sản Vũ Hán như chính quyền Bắc Kinh tuyên bố.

Tiến sĩ Diêm Lệ Mộng tuyên bố virus Vũ Hán được tạo ra từ một phòng thí nghiệm quân sự ở Trung Quốc, chứ không phải từ chợ hải sản. (Ảnh qua Reuters)

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn trực tiếp với Thông tấn xã Lude Press (Đài Loan), Tiến sĩ Diêm Lệ Mộng nói rằng, cô “đánh giá rõ ràng” rằng, virus Vũ Hán được tạo ra trong phòng thí nghiệm liên kết với Quân đội Giải phóng Nhân dân. 

Tiến sĩ Diêm nói: “Vào thời điểm đó, tôi đã đánh giá rõ ràng rằng virus này [virus Vũ Hán] bắt nguồn từ một phòng thí nghiệm quân sự của ĐCSTQ”; “Chợ hải sản Vũ Hán chỉ là một mồi nhử”.

Cô nhấn mạnh rằng, khi cô báo cáo phát hiện của mình với cấp trên, báo cáo của cô không được cân nhắc một cách thận trọng và thậm chí đã bị phớt lờ.

Vào thời điểm đó, cô tuyên bố rằng cô sẽ không thể báo cáo phát hiện này lên cấp cao của chính quyền ĐCSTQ.

Cô nói tiếp: “Tôi biết rằng một khi tôi lên tiếng, tôi có thể biến mất ngay lập tức, giống như tất cả những người biểu tình dũng cảm ở Hồng Kông”;

“Tôi có thể biến mất bất cứ lúc nào. Ngay cả tên của tôi sẽ không được nhắc tới nữa”;

Cô tuyên bố rằng trách nhiệm của mình là phơi bày sự thật trước khi nó bị “biến mất”.

Tiến sĩ Diêm chỉ ra rằng, cô đã được nuôi dưỡng và giáo dục dưới chế độ Đảng Cộng sản và biết “chính quyền Trung Quốc sẽ gây ra những gì” nhưng không dám tưởng tượng rằng “ĐCSTQ sẽ đê hèn đến mức nào”.

Chuyên gia virus cam kết rằng, cô sẽ tiếp tục công bố sự thật về chế độ Bắc Kinh và đại dịch với hy vọng “gia tăng sự hiểu biết của thế giới về chế độ này [ĐCSTQ] và giúp người dân Trung Quốc lật đổ nó”.

Trước khi lên tiếng, cô đã đào thoát sang Mỹ vào tháng 4 từ Hồng Kông vì lo lắng cho sự an toàn của bản thân.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News đầu tháng này, cô tuyên bố rằng mình đã đào thoát vì “phương cách chính quyền Trung Quốc xử lý những người tố giác để che giấu dịch bệnh”.

Chợ hải sản Hoa Nam bị phong tỏa hồi tháng 1 năm 2020. (Ảnh qua Getty Images)

Tiến sĩ Diêm nhấn mạnh rằng, lối thoát chính là là “truyền tải sự thật về COVID-19 [virus Vũ Hán] đến thế giới”.

Tiến sĩ Diêm cũng nói rằng, cô là một trong những nhà khoa học đầu tiên trên thế giới nghiên cứu virus Vũ Hán.

Cô Diêm được yêu cầu bởi Tiến sĩ Leo Poon, Giám sát của cô tại phòng thí nghiệm Đại học Hồng Kông (được chỉ định bởi WHO) để xem xét các ca nhiễm viêm phổi kỳ lạ giống như SARS xảy ra ở Vũ Hán vào cuối tháng 12/2019.

Chuyên gia virus thêm rằng: “Chính quyền Trung Quốc từ chối cho phép các chuyên gia nước ngoài, bao gồm cả những chuyên gia ở Hồng Kông nghiên cứu ở Trung Quốc. Vì vậy, tôi đã chuyển sang bạn bè của tôi để có thêm thông tin”.

Sau khi công bố những phát hiện của mình, Tiến sĩ Diêm tuyên bố rằng, ban đầu những người giám sát của cô khuyên cô nên tiếp tục điều tra nhưng sau đó lại nói rằng “hãy giữ im lặng và thận trọng”.

Đáp lại những tuyên bố này, Phát ngôn viên của Trường Y tế Công cộng Hồng Kông nói: “Tiến sĩ Diêm Lệ Mộng không còn là nhân viên của trường”, và thêm rằng, “Nhằm duy trì sự tôn trọng nhân viên hiện tại và cựu nhân viên, chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân về cô ấy”.

Lương Phong (Theo Express)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x