Số ca tử vong toàn cầu do virus Vũ Hán vượt mốc 500.000

29/06/20, 08:51 Thế giới

Số ca tử vong vì virus Vũ Hán trên toàn cầu đã vượt mốc 500.000 vào Chủ Nhật (28/6) vừa qua, với hơn 1/4 số người chết là ở Mỹ, theo Đại học Johns Hopkins.

Nhân viên y tế di chuyển thi thể những người tử vong vì virus Vũ Hán từ Trung tâm y tế Wyckoff Heights, quận Brooklyn, thành phố New York, Hoa Kỳ, vào ngày 4/4/2020. (Ảnh: Reuters)

Cột mốc này đến sau khi Ấn Độ và Nga báo cáo thêm hàng ngàn ca nhiễm và một đợt nhiễm bệnh mới tấn công một số bang của Mỹ, nâng số ca nhiễm toàn cầu lên hơn 10 triệu.

Mỹ vẫn đang là nước đứng đầu thế giới cả về số người nhiễm và tử vong, với hơn 2,5 triệu ca nhiễm và hơn 125.000 người tử vong, theo dữ liệu thống kê của Đại học Johns Hopkins.

Tính đến nay, New York là nơi ghi nhận số người tử vong cao nhất ở Mỹ với hơn 31.000 ca. Tiếp đến là New Jersey (hơn 14.000); Massachusetts (hơn 8.000); Illinois (hơn 6.800); Pennsylvania (hơn 6.600).

Brazil xếp thứ 2 sau Mỹ với hơn 1,3 triệu ca nhiễm và hơn 57.000 người tử vong. Hiện số người nhiễm tại nước này vẫn liên tục tăng cao, với số ca ghi nhận hàng ngày lên tới hàng chục ngàn.

3 quốc gia khác trong top 5 nước có số người tử vong cao nhất là Vương quốc Anh (43.634), Italy (34.738), Pháp (29.781). Italy, tâm chấn dịch bệnh ở châu Âu, hôm 27/6 đã báo cáo số ca tử vong hàng ngày thấp nhất trong gần 4 tháng qua: 8 trường hợp.

Ấn Độ hôm 28/6 đã báo cáo thêm 19.900 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 528.800 người. Trong đó, hơn 16.000 người tử vong.

Cùng ngày, Nga ghi nhận hơn 6.700 ca nhiễm mới, đưa tổng số người nhiễm lên gần 634.000, đứng thứ 3 thế giới sau Mỹ và Brazil. Tuy nhiên, nước này chỉ báo cáo hơn 9.000 ca tử vong.

Trong khi đó, Trung Quốc cho biết không có ca tử vong nào trong ngày 28/6. Số ca tử vong do virus tại nước này vẫn là hơn 4.600 ca trong số hơn 84.700 ca nhiễm.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo số liệu thực tế có thể cao hơn nhiều so với con số được công bố, do quy mô xét nghiệm virus còn hạn chế và không tính những ca bệnh nhẹ. Họ cũng nghi ngờ phương thức báo báo của một số quốc gia như Trung Quốc, Nga, Iran,..

Video: Nơi nào kết thân với Đảng Cộng sản Trung Quốc, nơi đó virus Vũ Hán theo sau

Thùy Linh (Theo Fox News)

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

x