Việt Nam lên tiếng việc TQ thu hoạch 750kg rau xanh trên đảo Phú Lâm

29/05/20, 09:22 Việt Nam

Bộ Ngoại giao khẳng định việc Trung Quốc cho binh sĩ đồn trú trái phép, trồng và thu hoạch hơn 750kg rau xanh bằng ‘công nghệ mới’ trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa là vi phạm chủ quyền của Việt Nam và luật pháp quốc tế.

Bộ ngoại giao Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc thu hoạch 750kg rau xanh trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. (Ảnh qua dkn)

“Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. 

Mọi hoạt động tại các quần đảo này mà không được sự cho phép của Việt Nam là vi phạm chủ quyền của Việt Nam và vi phạm luật pháp quốc tế”, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Đoàn Khắc Việt khẳng định trong buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều 28/5.

Ảnh vệ tinh đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. (Ảnh qua Vnexpress)
Ảnh vệ tinh đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. (Ảnh qua Vnexpress)

Tuyên bố trên được đại diện Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt đưa ra sau khi truyền thông Trung Quốc đưa tin về việc hải quân nước này đã đồn trú trái phép trên đảo Phú Lâm (thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam) và thu hoạch được 750kg rau xanh nhờ công nghệ trồng rau trên cát hôm 19/5.

Cụ thể, theo bản tin ngày 19/5 của Hoàn Cầu thời báo thì hải quân Trung Quốc đã bắt tay với Đại học Trùng Khánh để thử nghiệm công nghệ mới trên một mảnh đất rộng 300m2 ở Phú Lâm và thu hoạch sau một tháng gieo trồng.

Các công trình phi pháp của Trung Quốc trên đảo Phú Lâm. (Ảnh qua tuoitre)
Các công trình phi pháp của Trung Quốc trên đảo Phú Lâm. (Ảnh qua tuoitre)

Tờ báo này dẫn lời một sĩ quan Trung Quốc tiết lộ công nghệ này sẽ được nhân rộng ra các thực thể khác bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép trên Biển Đông, hướng tới việc xây dựng khả năng tự cung tự cấp nhằm đưa thêm người (gồm cả binh sĩ và ‘dân thường’) ra ở, giúp củng cố chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông.

Đảo Phú Lâm là đảo lớn nhất quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam, nơi Bắc Kinh đặt căn cứ quân sự trái phép lớn nhất của nước này trong quần đảo.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

x