Việt Nam phản đối, yêu cầu Trung Quốc hủy quyết định lập quận quản lý Trường Sa, Hoàng Sa

20/04/20, 09:51 Tin trong ngày, Việt Nam

Sau khi chính phủ Trung Quốc phê duyệt việc thành lập hai quận huyện quản lý quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã lập tức lên tiếng phản đối, yêu cầu Trung Quốc hủy bỏ quyết định sai trái này…

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng. (Ảnh qua toquoc)
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng. (Ảnh qua toquoc)

Theo trang Tuổi Trẻ, vào ngày 19/4, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã lên tiếng trước việc chính quyền Trung Quốc thông báo thành lập cái gọi là ‘quận Tây Sa’ (tức quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam) và ‘quận Nam Sa’ (tức quần đảo Trường Sa của Việt Nam) tại ‘thành phố Tam Sa’.

Việc làm của chính quyền Trung Quốc đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam

Cụ thể, người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã tuyên bố rằng Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và đã nhiều lần mạnh mẽ khẳng định điều này.

“Lập trường nhất quán của Việt Nam là phản đối mạnh mẽ việc thành lập cái gọi là ‘thành phố Tam Sa’ và các hành vi có liên quan vì đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, không có giá trị và không được công nhận, không có lợi cho quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia và gây thêm phức tạp tình hình Biển Đông, khu vực và thế giới.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy các thiết bị radar và các kho chứa ngầm của Trung Quốc trên bãi Đá Chữ Thập ở quần đảo Trường Sa. (Ảnh qua ntdvn)
Hình ảnh vệ tinh cho thấy các thiết bị radar và các kho chứa ngầm của Trung Quốc trên bãi Đá Chữ Thập ở quần đảo Trường Sa. (Ảnh qua ntdvn)

Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, huỷ bỏ các quyết định sai trái liên quan đến những việc làm đó và không có những việc làm tương tự trong tương lai”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng tuyên bố.

Yêu cầu Trung Quốc hủy quyết định lập khu Tây Sa, Nam Sa

Cũng liên quan đến sự việc trên, vào tối 19/4, ông Võ Ngọc Đồng, Chủ tịch UBND H. Hoàng Sa (Đà Nẵng) đã có thông cáo yêu cầu Trung Quốc hủy quyết định thành lập khu Tây Sa và khu Nam Sa, đồng thời nhấn mạnh rằng lập trường của Việt Nam đối với cái gọi là TP. Tam Sa đã được nêu rõ tại nghị quyết số 26/2012/NQ-HĐND ngày 4/7/2012 của HĐND TP. Đà Nẵng, các tuyên bố của UBND H. Hoàng Sa trong suốt thời gian qua.

“UBND H. Hoàng Sa kịch liệt phản đối và yêu cầu Trung Quốc hủy bỏ ngay lập tức quyết định sai trái trên, chấm dứt ngay các hoạt động bất hợp pháp trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam”, ông Đồng nêu.

Trước đó vào ngày 18/4, mạng truyền hình toàn cầu Trung Quốc đã đưa tin về việc chính phủ nước này vừa mới phê duyệt việc thành lập hai quận huyện quản lý quần đảo Hoàng Sa (Trung Quốc gọi là Tây Sa) và quần đảo Trường Sa (Trung Quốc gọi là Nam Sa) vốn thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam bị Trung Quốc dùng vũ lực chiếm đóng và cải tạo bất hợp pháp. (Ảnh qua tuoitre)
Đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam bị Trung Quốc dùng vũ lực chiếm đóng và cải tạo bất hợp pháp. (Ảnh qua tuoitre)

Theo phê duyệt của chính quyền Trung Quốc thì quận Tây Sa sẽ quản lý quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trung Sa cùng các vùng biển xung quanh và chính quyền quận đặt ở đảo Phú Lâm. Quần đảo Trường Sa cùng các vùng biển xung quanh và chính quyền đặt ở đá Chữ Thập sẽ do quận Nam Sa sẽ quản lý.

Được biết, bắt đầu từ tháng 7/2012, phía Trung Quốc đã cho thành lập cái gọi là ‘TP. Tam Sa’, đặt trụ sở trên đảo Phú Lâm nhằm thâu tóm các quần đảo ở Biển Đông, (trong đó có Trường Sa và Hoàng Sa). Trong những năm gần đây, chính quyền Trung Quốc tiếp tục bồi đắp 7 thực thể thuộc quần đảo Trường Sa, trong đó có đá Chữ Thập thành đảo nhân tạo…

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x