Phổi bị “thủng và co lại 90%” vì đeo khẩu trang chạy bộ

15/05/20, 16:39 Trung Quốc

Một chàng trai 26 tuổi ở Trung Quốc đã bị thủng phổi trái khi mang khẩu trang chạy bộ suốt 4 km. Anh nhập viện trong tình trạng khó thở và đau ngực dữ dội.

Một chàng trai 26 tuổi ở Trung Quốc đã bị thủng phổi trái khi mang khẩu trang chạy bộ suốt 4 km. (Ảnh minh hoạ)

Theo Daily Mail, nạn nhân là Trương Bình, sống ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc). Anh này bắt đầu chạy bộ cách đây 2 tuần, sau khi thành phố Vũ Hán kết thúc hơn 2 tháng phong tỏa vì muốn tăng cường thể lực.

Ban đầu, một ngày anh chỉ chạy khoảng 3 km. Sau một tuần, mỗi ngày anh chạy đến 6 km. Cho dù khẩu trang gây ngột ngạt, khó chịu nhưng Trương Bình vẫn quyết không tháo ra trong khi chạy.

Vào tối 7/5, anh bắt đầu cảm thấy khó thở và đau ngực nhẹ sau khi chạy được 4 km. Anh cố chạy thêm một chút nhưng sau đó phải bỏ cuộc và đi bộ về nhà, theo Daily Mail.

Cơn đau ngực ngày càng nặng và trở nên dữ dội. Người nhà đã đưa anh đến Bệnh viện Trung ương Vũ Hán ở thành phố Vũ Hán (Hồ Bắc, Trung Quốc) vào ngày 7/5.

Các bác sĩ phát hiện phổi trái của anh bị thủng và “co lại 90%”. Ngoài ra, anh còn bị tràn khí màng phổi, tình trạng xảy ra khi phổi bị thủng và không khí tràn vào khoang ngực.

Nguyên nhân gây tràn khí màng phổi là do anh Trương Bình đã tập luyện với cường độ cao, đồng thời lại mang khẩu trang nên đã gây áp lực lớn đột ngột lên phổi.

Bác sĩ cho biết nếu Trương Bình đến chậm hơn một chút thì tính mạng của anh đã bị đe dọa. Sau ca phẫu thuật, sức khỏe của bệnh nhân hiện đã ổn định, bệnh viện cho biết ngày 11/5.

Các chuyên gia cảnh báo rằng khi tập thể dục cần tránh mang khẩu trang vì sẽ gây khó thở. Vì những rủi ro trên, Trung Quốc mới đây đã yêu cầu học sinh không mang khẩu trang khi học các lớp giáo dục thể chất ở trường, theo Daily Mail.

Liên quan đến vấn đề này, 3 học sinh Đại lục cũng đã bị đột tử chạy thể dục ở trường trong khi đeo khẩu trang. Trong đó, 2 học sinh trung học bị đột tử lúc đeo khẩu trang chạy bộ trong tiết thể dục, còn 1 học sinh bị ngất khi đang chạy và qua đời vì không thể cứu chữa.

Sự việc này xảy ra sau khi chính quyền Trung Quốc yêu cầu học sinh đeo khẩu trang đi học lại, trong khi tình hình đại dịch vẫn chưa có dấu hiệu khả quan nào.

Lương Phong (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

x