Hàng chục bệnh nhân nhiễm virus tại Vũ Hán tái dương tính sau 2 tháng hồi phục

25/04/20, 11:45 Trung Quốc

Reuters cho biết vào ngày 22/04 rằng, hàng chục bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm virus Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tại Vũ Hán đã dương tính trở lại sau nhiều ngày phục hồi, hiện họ đang phải đối mặt với áp lực tinh thần vô cùng lớn.

Các bác sĩ tiền tuyến tại Trung Quốc cảm thấy bối rối không hiểu lý do tái nhiễm. (Ảnh: REUTERS)

Hãng thông tấn Reuters đã phỏng vấn một số bệnh nhân cùng cố vấn tâm lý người Vũ Hán Đỗ Minh Quân (50 tuổi). Kể từ khi dịch bệnh tại Vũ Hán bùng phát, cô Đỗ đã thiết lập một đường dây nóng trị liệu. Cụ thể vào đầu tháng 04, cô đã cho phép các phóng viên của Reuters đi cùng cô đến trung tâm kiểm dịch tại một khu công nghiệp ở Vũ Hán, với điều kiện là không ai được tiết lộ danh tính của bệnh nhân.

Trong quá trình tác nghiệp, phóng viên đã tình cờ phỏng vấn một người đàn ông khoảng 50 tuổi, người đàn ông này vừa khóc vừa nói: “Thực sự tôi không thể chịu đựng được nữa”. Được biết, vào đầu tháng 2, ông được chẩn đoán bị nhiễm virus ĐCSTQ và đã được xuất viện sau khi điều trị, nhưng sau 2 tháng, kết quả xét nghiệm của ông lại dương tính, và đã được gửi đến trung tâm kiểm dịch để cách ly.

Trước đó một ngày, ông còn nói với các nhân viên y tế rằng ông muốn tự tử. Ông cũng cho biết, ông đã xa cháu nội của mình nhiều ngày rồi và rất nhớ nó. Ông cũng lo lắng rằng với tình trạng bệnh thế này, ông có thể sẽ không bao giờ được gặp lại cháu mình nữa. Ông nói thêm: “Tại sao lại ra nông nỗi này? Không thể chịu đựng thêm được nữa”, rồi lại một lần nữa ông bật khóc.

Một người đàn ông khác cũng nói rằng, ông đã được điều trị qua 3 bệnh viện ở Vũ Hán, sau đó mới được chuyển đến trung tâm. Ông nói, kể từ tuần thứ 3 của tháng 2 cho đến nay, ông đã thực hiện hơn 10 lần xét nghiệm axit nucleic, một số xét nghiệm là âm tính nhưng hầu hết đều là dương tính. 

Ông cho biết: “Tôi cảm thấy sức khỏe của mình rất tốt, không có bất kỳ triệu chứng nào, nhưng bọn họ vẫn kiểm tra, kiểm tra xong một hồi, nói là dương tính; sau khi kiểm tra lại lần nữa, lại là dương tính”. Ông nói “Loại virus này thực ra là như thế nào?”

Số bệnh nhân tái phát gia tăng

Báo cáo cho biết, các bác sĩ tiền tuyến tại Trung Quốc cảm thấy bối rối không hiểu lý do tái nhiễm.

Nhiều bác sĩ tại Vũ Hán xác nhận rằng, ngày càng có nhiều bệnh nhân từng hồi phục, và sau không có xuất hiện bất kỳ triệu chứng nào. Tuy nhiên, sau khi tiếp tục được xét nghiệm thì lại phát hiện là dương tính, điều này đã trở thành một trong những thách thức lớn chưa từng thấy.  

Một bác sĩ cho biết, những bệnh nhân này đã được xuất viện sau khi xét nghiệm cho kết quả âm tính, nhưng đã phát hiện là dương tính sau khi xét nghiệm lại. Có một số người chỉ xuất hiện sau 70 ngày, trong đó hầu hết mọi người sau khi thử nghiệm ra âm tính khoảng 50-60 ngày thì mới xuất hiện.

Theo thông tin được tiết lộ từ bệnh viện và các báo cáo phương tiện truyền thông khác, hiện nay ở Vũ Hán có ít nhất hàng chục trường hợp xảy ra tình trạng như trên.

Phó giám đốc bệnh viện Trung Nam thành phố Vũ Hán, Viên Ngọc Phong nói rằng, có một bệnh nhân đã được chẩn đoán nhiễm virus lần đầu tiên khoảng 70 ngày trước, và khi xét nghiệm lại, kết quả cho thấy vẫn là dương tính.

Ông Viên cho rằng, hiện nay ngay cả khi trong thân thể bệnh nhân bị nhiễm virus ĐCSTQ có thể sản sinh ra kháng thể, thì cũng không thể đảm bảo rằng họ sẽ không bị nhiễm bệnh nữa. Ngoài ra, có một số bệnh nhân có nồng độ kháng thể tương đối cao, xét nghiệm bằng axit nucleic vẫn cho thấy kết quả vẫn là dương tính.

Bên cạnh đó, ông cũng nói thêm: “Trong lần dịch SARS 2003, chúng ta không thấy những trường hợp như vậy”.

Về phía các quan chức Y tế của ĐCSTQ, họ nói với hãng thông tấn Reuters rằng, cho đến nay chính quyền chưa có bệnh nhân hay người bị nhiễm nào tái phát. Hơn nữa, họ cũng không công bố số liệu chính xác, và có bao nhiêu người tái phát.

Trong một diễn biến liên quan, hiện tượng tái nhiễm này cũng được tìm thấy ở Hàn Quốc. Cụ thể, Giám đốc Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc, Jeong Eun-kyeong cho biết, trong số 91 bệnh nhân đã hồi phục, sau khi xét nghiệm lại thì phát hiện tái dương tính, và virus đã “hoạt động trở lại” trong cơ thể bệnh nhân.

Lương Phong (Theo epochtimes)

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

x