Mỹ cảnh báo sẽ truy cứu người chịu trách nhiệm về đại dịch Vũ Hán

15/04/20, 11:34 Thế giới, Tin trong ngày

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo mới đây lên tiếng cảnh báo sẽ truy cứu trách nhiệm những người có lỗi trong đại dịch Vũ Hán (Covid-19). Ông cũng cho biết cần có một cuộc thảo luận toàn cầu để kết luận liệu Trung Quốc có phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do dịch bệnh gây ra hay không.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trong cuộc họp báo ở Nhà Trắng hôm 07/04. (Ảnh: AFP) 

Hôm 13/4, trong cuộc trả lời phỏng vấn trực tuyến với báo Bild của Đức, ông Pompeo tuyên bố: “Sẽ tới lúc để đảm bảo tất cả chúng ta phải biết điều gì đã xảy ra và những người chịu trách nhiệm phải đưa ra lý do thỏa đáng. Tôi rất tự tin quá trình đó sẽ được thực hiện”.

Khi được hỏi liệu Trung Quốc có phải “trả giá” cho những thiệt hại liên quan đến virus Vũ Hán hay không, Ngoại trưởng Mỹ cho rằng: “Trước mắt, tôi nghĩ điều quan trọng là tập trung vào nhiệm vụ phía trước, đưa các hệ thống vào vị trí để có thể tái khởi động nền kinh tế Mỹ và cuối cùng là kinh tế toàn cầu. Sẽ đến thời điểm xem xét các khiển trách”.

Tuy nhiên ông cũng nói thêm, cần có một cuộc thảo luận toàn cầu về việc liệu Trung Quốc có phải chịu trách nhiệm về các thiệt hại do dịch bệnh gây ra hay không. “Điều quan trọng là phải hiểu rõ dịch đã bắt đầu như thế nào, xuất hiện ở đâu và có nguồn gốc từ đâu. Chúng ta đã thấy những câu chuyện về khu chợ ẩm ướt ở Trung Quốc, nơi virus khởi phát và quan trọng là cả thế giới đều hiểu điều này”, ông khẳng định.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Pompeo một lần nữa nhấn mạnh việc Mỹ lấy làm tiếc khi đại dịch này khởi phát tại Vũ Hán không được biết đến đủ nhanh và chính phủ Trung Quốc không cung cấp thông tin kịp thời: “Đó là điều đáng tiếc nhất vì nó đã gây ra nguy cơ thực sự cho khắp thế giới”.

Tháng trước, Ngoại trưởng Mỹ cũng đã chỉ trích cách Trung Quốc đối phó với dịch virus Vũ Hán, đồng thời cáo buộc Bắc Kinh không cung cấp cho thế giới thông tin cần thiết để ngăn dịch bệnh. Thêm vào đó, ông Pompeo cũng nhiều lần khẳng định Trung Quốc lãng phí thời gian quý giá chống dịch và từng chọc giận Bắc Kinh khi liên tiếp gọi nCoV là “virus Trung Quốc”.

Gọi tên ‘Virus ĐCSTQ’ – Chính quyền Trung Quốc phải chịu trách nhiệm cho khủng hoảng toàn cầu. (Ảnh: NTDVN)

Liên quan đến vấn đề này, Hiệp hội Henry Jackson, một tổ chức phân tích có trụ sở tại London (Anh), gồm các thành viên là chuyên gia về chính sách đối ngoại của Anh, vừa đưa ra một báo cáo chỉ ra rằng Trung Quốc có thể bị kiện theo luật quốc tế vì virus Vũ Hán đã gây thiệt hại hàng nghìn tỷ USD về kinh tế trên thế giới.

Cụ thể, báo cáo cho biết thiệt hại ước tính ít nhất khoảng 4 nghìn tỷ USD, gồm số tiền mà các quốc gia phát triển thuộc nhóm G7 đã chi để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh cũng như giảm tác động đến nền kinh tế. 

Các chuyên gia trong Hiệp hội Henry Jackson cũng cho biết Trung Quốc có thể bị kiện thông qua 10 con đường pháp lý, gồm cả Quy định y tế quốc tế, vốn đã được tăng cường kể từ sau khi dịch SARS xuất hiện tại Trung Quốc vào năm 2003, Tòa án Công lý quốc tế, Tòa án Trọng tài thường trực, Tổ chức Thương mại thế giới, các hiệp ước đầu tư song phương và thậm chí là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển.

Tính đến nay, dịch Vũ Hán đã xuất hiện tại 210 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến gần 2 triệu người nhiễm và hơn 126.000 người chết. Trong đó, Mỹ hiện đang là vùng dịch lớn nhất thế giới, với hơn 614.000 ca nhiễm, trong đó hơn 26.000 người tử vong.

Lương Phong (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

x