Đức tố TT Trump tìm cách sở hữu vaccine chống virus Vũ Hán của nước này

16/03/20, 16:39 Thế giới, Tin trong ngày

Chính phủ Đức mới đây khẳng định Mỹ đã dùng tiền “dụ dỗ” công ty dược phẩm CureVac ở Đức chuyển dự án chế tạo vaccine chống virus corona sang Mỹ. Đại sứ Mỹ tại Đức đã lên tiếng phản bác lại lập luận này và khẳng định đó là điều không đúng sự thật, theo Politico.

Philipp Hoffmann, nhân viên công ty dược phẩm sinh học Đức CureVac, thực hiện  quy trình nghiên cứu vaccine chống  virus corona tại phòng thí nghiệm ở Tuebingen, Đức ngày 12/3/2020. (Ảnh qua Reuters)

Nguồn tin từ một bài báo đăng trên tờ Die Welt vào ngày 15/3 cho hay, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề xuất “một khoản tiền lớn” để sở hữu độc quyền vaccine phòng ngừa dịch viêm phổi Vũ Hán do một công ty của Đức điều chế. 

Theo đó, Tổng thống Donald Trump đã cố gắng “lôi kéo” công ty CureVac tại thành phố Tubingen “rút hết” đội ngũ nghiên cứu vaccine của công ty này qua Mỹ để “điều chế độc quyền” vaccine phòng ngừa dịch Vũ Hán. 

Một phát ngôn viên của Bộ Y tế Đức được nhắc đến trong bài báo cũng đã nhận ra “âm mưu” của Mỹ đồng thời cho hay chính quyền Đức “rất quan tâm tới việc đảm bảo rằng các loại vaccine và hoạt chất kháng virus corona mới (SARS-CoV-2) cũng sẽ được phát triển tại Đức và toàn châu Âu”. Người phát ngôn này cho biết chính phủ Đức cũng đang tiến hành nhiều cuộc trao đổi sâu rộng với công ty CureVac về vấn đề này.

Vào chiều 15/3, Bộ Y tế Đức đã xác nhận với Reuters về việc chính quyền Mỹ đang cố dụ dỗ và mua chuộc công ty dược phẩm sinh học CureVac. Các nguồn tin từ chính phủ khẳng định rằng chính quyền Đức cũng đã đề xuất một khoản hỗ trợ tài chính để níu chân công ty này tiếp tục hoạt động tại quốc gia.

Ông Horst Seehofer, Bộ trưởng bộ Nội vụ Đức, đã phát biểu trong một cuộc họp báo vào ngày 15/3 vừa qua rằng ông đã biết tin về tình hình và sẽ bàn bạc về vấn đề này trong một cuộc họp khẩn vào ngày 16/3. 

Tuy nhiên, ông Richard Grenell, Đại sứ Mỹ tại Đức, xác nhận trên Twitter rằng nguồn tin từ tờ Die Welt “sai sự thật”. 

“Đây đúng là một câu chuyện cường điệu quá mức… Chúng tôi sẽ tiếp tục bàn bạc với bất kỳ công ty nào tuyên bố có thể tìm ra vaccine. Và khi tìm được chúng tôi sẽ chia sẻ nó với thế giới.”

Vào tuần trước, CEO của công ty dược phẩm sinh học CureVac, ông Daniel Menichella đã được mời tham dự một cuộc họp tại Nhà Trắng bàn bạc về vấn đề phát triển vaccine phòng ngừa dịch Vũ Hán cùng với Tổng thống Donald Trump, Phó Tổng thống Mike Pence cùng các thành viên thuộc đội chuyên trách phòng chống virus corona.

Công ty CureVac sau đó đã công bố một bài báo cho biết ông Menichella đã bàn luận với các nhà chức trách Mỹ về loại vaccine phòng ngừa dịch Vũ Hán mà công ty ông đang phát triển và dự kiến sẽ đưa vào thử nghiệm ngay đầu mùa hè năm nay. Tin tức này đã tạo nên sự phẫn nộ giữa các chính trị gia Đức, họ yêu cầu chính quyền cần phải thực hiện mọi biện pháp có thể nhằm ngăn chặn Mỹ có được quyền sáng chế vaccine phòng ngừa dịch bệnh. 

Ông Karl Lauterbach, một chính trị gia người Đức đảng Dân chủ, cho hay: “Chính quyền Mỹ đã thể hiện một động thái cực kỳ không có thiện chí”. Ông cho biết đội ngũ cán bộ y tế Đức ở tuyến đầu cũng như người dân trên toàn thế giới cần có quyền được tiếp cận các công trình nghiên cứu phát triển tại Đức, và không một quốc gia nào được sử dụng tài chính để sở hữu độc quyền vaccine phòng ngừa dịch bệnh.

Tuy nhiên, CureVac tuyên bố bác bỏ những tin đồn hiện tại về việc mua lại công ty này. Chúng tôi từ chối bình luận về các đồn đoán và bác bỏ mọi cáo buộc liên quan tới đề xuất mua công ty hoặc công nghệ của chúng tôi”, CureVac ra thông cáo hôm 15/3.

Dietmar Hopp, nhà đầu tư chính của CureVac cho biết ông sẽ không bán công ty và muốn CureVac phát triển vaccine phòng trị virus corona để giúp mọi người, không chỉ vì sự đoàn kết trong khu vực mà còn trên toàn thế giới.

Tôi sẽ rất vui nếu điều này có thể đạt được thông qua các khoản đầu tư dài hạn bên ngoài nước Đức,” ông Hopp cho biết thêm.

Huy Hoàng (Theo Politico)

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Người Việt đang khao khát điều gì?

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói con người làm gì Thần đều biết, xem 3 chuyện này sẽ rõ!

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Người Việt đang khao khát điều gì?

    Người Việt đang khao khát điều gì?

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Vì sao nói con người làm gì Thần đều biết, xem 3 chuyện này sẽ rõ!

    Vì sao nói con người làm gì Thần đều biết, xem 3 chuyện này sẽ rõ!

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?

    Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?

x