Thu hồi chức Quyền Cục trưởng Điện ảnh vì để phim có ‘đường lưỡi bò’ chiếu rạp

29/10/19, 11:56 Việt Nam

Sau khi để phim có chi tiết đường lưỡi bò ra rạp, ngày 28/10 mới đây, bà Nguyễn Thị Thu Hà đã bị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thu hồi chức Quyền Cục trưởng Điện ảnh.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà được bổ nhiệm Quyền Cục trưởng Điện ảnh từ tháng 1/2019. Trước đó, bà là hiệu trưởng trường Đại học sân khấu điện ảnh. (Ảnh qua VnExpress).
Bà Nguyễn Thị Thu Hà được bổ nhiệm Quyền Cục trưởng Điện ảnh từ tháng 1/2019. Trước đó, bà là hiệu trưởng trường Đại học sân khấu điện ảnh. (Ảnh qua VnExpress).

Trong thông báo về việc xử lý sự cố liên quan đến bộ phim hoạt hình ‘Everest – Người tuyết bé nhỏ’, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ( VHTTDL) cho biết đã thu hồi chức Quyền Cục trưởng Điện ảnh với bà Nguyễn Thị Thu Hà vào ngày 28/10.

Bà Hà mất chức vì Cục Điện ảnh là một trong những đơn vị duyệt cấp phép phổ biến phim ‘Everest: Người Tuyết bé nhỏ’ có chi tiết ‘đường lưỡi bò’ ra rạp trong nước.

Thay vào đó, bà Hà giữ chức Cục phó Điện ảnh. Ông Tạ Quang Đông – Thứ trưởng Bộ VHTTDL sẽ giữ quyền điều hành Cục Điện ảnh.

Trao đổi với phóng viên, Chánh văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Thái Bình cũng cho biết, ngoài việc kỷ luật bà Hà, Bộ cũng đã kỷ luật Phó cục trưởng Lý Phương Dung bằng hình thức khiển trách.

‘Everest: Người tuyết bé nhỏ’ là bộ phim hoạt hình cho thiếu nhi do hãng DreamWorks của Mỹ hợp tác với công ty Pearl của Trung Quốc sản xuất. Bộ phim kể về hành trình của cô bé gốc Hoa tên Yi cứu người tuyết thoát khỏi sự giam cầm của một nhóm các nhà khoa học và đưa nó trở về quê hương trên đỉnh Everest.

Phim được công chiếu từ ngày 4/10. Sau gần 10 ngày ra rạp Việt, chiều 13/10, trên mạng xã hội lan truyền thông tin cho rằng hình ảnh trên tấm bản đồ của Yi, nơi đánh dấu các danh thắng nổi tiếng cô vẫn mong được tới du lịch, có những nét đứt đoạn giống đường lưỡi bò…

Hình ảnh đường lưỡi bò gây tranh cãi trong phim. (Ảnh qua Zing)
Hình ảnh đường lưỡi bò gây tranh cãi trong phim. (Ảnh qua Zing)

Ngay trong buổi tối cùng ngày (13/10), bà Nguyễn Thu Hà, Cục trưởng Cục Điện ảnh cho biết, phim ‘Everest Người tuyết bé nhỏ’ (tên gốc Abominable) đã bị rút khỏi cụm rạp của CJ CGV. Các trailer trên hệ thống cũng bị gỡ.

Điều đáng nói là dù thừa nhận sai sót trong quá trình kiểm duyệt phim nhưng bà Nguyễn Thị Hồng Ngát, một thành viên Hội đồng thẩm định quốc gia lại cho rằng: “Có mấy giây thôi, mọi người cứ làm quá lên”…

Được biết, đây không phải lần đầu tiên CJ CGV phát hành một phim có thông điệp về lãnh thổ và biên giới trên biển sai lạc của Trung Quốc. 

Bà Hồng Ngát – thành viên Hội đồng thẩm định phim quốc gia – cho rằng hình ảnh đường lưỡi bò “chỉ xuất hiện vài giây, mọi người cứ làm quá”. (Ảnh qua tolam)
Bà Hồng Ngát – thành viên Hội đồng thẩm định phim quốc gia – cho rằng hình ảnh đường lưỡi bò “chỉ xuất hiện vài giây, mọi người cứ làm quá”. (Ảnh qua tolam)

Tháng 3/2018, bộ phim Điệp vụ Biển Đỏ của Trung Quốc do chính đơn vị này phát hành cũng đã bị dư luận phản ứng vì cho rằng phim này có cài cắm nội dung bất lợi cho chủ quyền biển đảo Việt Nam.

Trong 2 phút cuối phim xuất hiện hình ảnh một vùng biển rộng lớn, trong đó những chiếc chiến hạm của Hải quân Trung Quốc đang bao vây một tàu nước ngoài, đồng thời liên tục phát loa yêu cầu chiếc tàu này phải rời khỏi vùng biển mà họ cho là ‘Nam Hải‘ (cách Trung Quốc gọi biển Đông).

Sau khi công chiếu 10 ngày, Điệp vụ Biển Đỏ đã bị rút khỏi rạp một cách ‘âm thầm’. Khi ấy, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nói phim bị ngưng chiếu không phải liên quan đến chính trị. Vụ việc khép lại khi không ai đứng ra chịu trách nhiệm, không đơn vị nào bị kỷ luật.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x