Truyền thông hợp tác với bà Clinton trong bầu cử Mỹ 2016?

22/06/18, 13:51 Thế giới

Các tài liệu do Trung tâm Luật và Tư pháp Mỹ (ACLJ) công bố hồi tháng 10/2017 cho thấy các phương tiện truyền thông chính thống đã hợp tác với chiến dịch tranh cử của cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton.

Cuộc gặp gỡ của cựu tổng thống Bill Clinton, phu quân của ứng cử viên tổng thống năm 2016 Hillary Cliton, và cựu Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Loretta Lynch hồi tháng 6/2016 đã gây ra bất lợi cho bà Hillary trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng. (Ảnh: YourNewsWire.com)

Bộ Tư pháp (DOJ) đã hợp tác với tờ Washington Post và tờ New York Times để “giảm nhẹ” tầm quan trọng của cuộc gặp gỡ khét tiếng giữa cựu Bộ trưởng Tư pháp Loretta Lynch và cựu Tổng thống Bill Clinton vào tháng 6/2016.

Cuộc gặp đó diễn ra khi Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang điều tra sai phạm liên quan đến việc tiết lộ tin mật của bà Hillary Clinton, khiến nhiều người lo ngại rằng bà Lynch đã bị áp lực, hoặc hợp tác với cựu Tổng thống Clinton để ngăn cản việc cựu Ngoại trưởng bị truy tố.

Theo Liberty Writers, FBI dưới thời ông James Comey đã nói dối công chúng. Theo đó ACLJ đã gửi FoIA (Luật Tự do thông tin) tới FBI của ông Comey và DOJ của bà Lynch, yêu cầu các cơ quan này cung cấp những tài liệu liên quan đến cuộc gặp trên máy bay giữa ông Clinton và bà Lynch. Và câu trả lời họ nhận được là “Không có hồ sơ nào đáp ứng yêu cầu của bạn”.

James Comey từng là giám đốc của Cục điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) từ ngày 4/9/2013 cho đến khi ông bị Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump miễn nhiệm vào ngày 9 tháng 5 năm 2017. (Focus Washington)

Mới đây Tổng Thanh tra Michael Horowitz đã ra báo cáo cho biết, bà Lynch hoặc ông Clinton đang nói dối về việc cựu Tổng thống đã lên máy bay của bà Lynch tại sân bay quốc tế Sky Harbor, thành phố Phoenix.

Nhưng báo cáo của ông Horowitz không làm sáng tỏ rằng: Liệu cuộc điều tra “bê bối email” của bà Clinton có xuất hiện trong nội dung cuộc gặp giữa cựu Bộ trưởng Tư pháp và cựu Tổng thống hay không? Trong khi cả hai bên đều phủ nhận cáo buộc này.

Báo cáo cho biết, ông Clinton hoặc bà Lynch đang nói dối, bởi lời kể của hai người không khớp nhau.

Ông Clinton nói với nhóm điều tra rằng: “Tôi nhớ đã đi về phía chiếc máy bay của Lynch cùng với Tham mưu trưởng của mình, trong khi đó bà Lynch cùng cấp dưới đang bước xuống máy bay”.

Cựu Tổng thống nói, ông đã chào bà Lynch khi bà đang ở trên máy bay. Lúc này bà Lynch nói: “Nhiệt độ ngoài đấy chắc khoảng 37 độ C. Trời rất nóng! Ông hãy đi lên đây và chúng ta sẽ trò chuyện về mấy đứa cháu”.

Đó là lý do mà cựu Bộ trưởng Tu pháp ló đầu ra khỏi cửa máy bay và gọi ông Clinton.

Nhưng ngược lại bà Lynch đã nói rằng: “Khi tôi và chồng đang đi về phía cửa trước, thì người đứng đầu đội bảo vệ an ninh của tôi dừng lại và nói chuyện với ai đó bên ngoài máy bay.

Sau đó, người nhân viên này quay lại và nói với tôi rằng cựu Tổng thống Clinton đang ở đây và ông ấy muốn chào hỏi tôi. Phản ứng ban đầu của tôi là ngạc nhiên và cần một sự khẳng định lại lần nữa, nên tôi đã hỏi “cái gì?” Nhân viên an ninh đã lặp lại thêm một lần… Và tôi nói, được rồi, ông ấy có thể lên máy bay và chào hỏi. Và thế là ông ấy đã ở trên đó.

Vì vậy, tôi không biết liệu nhân viên của mình có nói chuyện với Tổng thống Clinton hay ai khác không. Tôi không biết ai đang ở trên bậc thang“.

Rõ ràng theo lời kể của cựu Bộ trưởng Tu pháp thì bà không thấy ai đang ở trên cầu thang lên máy bay. Báo cáo của ông Horowitz lưu ý, “bà Lynch nói [với các quan chức IG] rằng: Cựu Tổng thống Clinton đã lên máy bay trong vài giây, như vậy là ông đang đứng trên cầu thang gần cửa lên máy bay“.

Như vậy, một trong hai người, cựu Tổng thống Clinton hoặc cựu Bộ trưởng Tư pháp Lynch đang nói dối.

Chương trình truyền hình Live Desk của Mỹ tường thuật về cuộc gặp giữa cựu Bộ trưởng Tư pháp Loretta Lynch và cựu Tổng thống Bill Cliton. (Ảnh: từ video)

Báo cáo của IG còn chỉ ra rằng, cựu Tổng thống đã tìm cách kéo dài cuộc trò chuyện với bà Lynch bằng cách khen ngợi cơ quan của bà, và nói đến những câu chuyện nhỏ.

Cuộc nói chuyện nhìn như không một ai nói về mối quan hệ đáng tin cậy trước đó giữa họ, nhưng những lời nói thân thiện của ông Clinton và sự miễn cưỡng khi rời khỏi cuộc gặp đã cho thấy rằng: Ý định của ông là nịnh hót bà Lynch. Tại sao? Người ta đoán rằng, ông Clinton muốn bà Lynch đối đãi có lợi với bà Hillary, trong bối cảnh FBI đang điều tra bê bối email của cựu Ngoại trưởng này.

Tú Văn, theo Liberty Writers

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

x