Châu Mỹ từng là vùng đất của những nàng tiên cá, người khổng lồ và loài rồng?

20/01/20, 10:21 Bí ẩn

Trong tấm bản đồ Châu Mỹ bí ẩn này, có một chi tiết đặc biệt thú vị mô tả các nàng tiên cá đang giữ một vật hình đĩa giống như UFO ở gần Patagonia, một vùng đất huyền thoại được cho là quê hương của những người khổng lồ…

Châu Mỹ từng là vùng đất của những nàng tiên cá, người khổng lồ và loài rồng? - ảnh 1
Một phần nhỏ của bản đồ cho thấy những người khổng lồ và một nàng tiên cá đang cầm chiếc đĩa giống UFO. (Ảnh: Wikimedia Commons)

Trong suốt thế kỷ XV và XVI, các vùng đất ở Tây Bán Cầu hoàn toàn bị bao phủ trong bí ẩn. Sau khi Christopher Columbus đặt chân lên Tân Thế giới (châu Mỹ) – ông không phải là người châu Âu đầu tiên làm việc này – những người châu Âu tò mò bắt đầu kể những câu chuyện kỳ quái về những con quái vật biển, động vật hoang dã lạ lùng và những nền văn minh kỳ lạ.

Năm 1562, nhà vẽ bản đồ người Tây Ban Nha Diego Gutiérrez và thợ khắc người Hà Lan Hieronymous Cock đã cố gắng tạo ra một tấm bản đồ chi tiết về châu Mỹ.

Tấm bản đồ đã được công bố tại thành phố Antwerp, Bỉ với cái tên tiếng Latin là ‘Americae sive quarte orbis partis nova et exactissima’, hay ‘Mô tả mới và chính xác về phần thứ tư của thế giới’.

Mặc dù tấm bản đồ được khắc nổi chi tiết này cho thấy các đặc điểm địa lý chính xác của nhiều vị trí thực tế như bờ biển phía Đông châu Mỹ hay bờ biển phía Tây châu Âu và châu Phi, nhưng nó lại không được các học giả chính thống công nhận.

Trên thực tế, chúng ta cũng có thể tìm thấy nhiều huyền thoại và tin đồn được lưu truyền về Tân Thế giới vào thời điểm đó như: Truyền thuyết về những nàng tiên cá, những con rắn biển hung dữ, người ăn thịt người, vụ phun trào núi lửa ở Mexico và một vùng đất của những người khổng lồ.

Liệu có phải tất cả những câu chuyện đó chỉ là huyền thoại?

Châu Mỹ từng là vùng đất của những nàng tiên cá, người khổng lồ và loài rồng? - ảnh 2
‘Americae sive quarte orbis partis nova et exactissima’ – ‘Mô tả mới và chính xác về phần thứ tư của thế giới’. (Ảnh: Wikimedia Commons)

Vì hầu hết người dân châu Âu trong thế kỷ XVI không biết đọc, nên bản đồ không chỉ là công cụ điều hướng, mà còn là phương tiện phổ biến để kể các câu chuyện về những vùng đất cụ thể và những nền văn minh cổ xưa. Thực tế, chúng được coi như một cuốn sách kể chuyện.

Điều thú vị là, bờ biển phía Tây Nam Mỹ được mô tả trên bản đồ cổ này có vẻ đặc biệt nguy hiểm và bí ẩn.

Chúng ta có thể thấy một con cá voi đang đe doạ và vây lấy một chiếc tàu không có vũ khí, một con rồng, một con rắn khổng lồ và một vài nàng tiên cá đang giữ chiếc đĩa hình UFO gần Patagonia, một vùng đất huyền thoại được cho là quê hương của những người khổng lồ .

Khu vực đó bây giờ là một phần của Argentina và Chile. Nó được nhà thám hiểm Bồ Đào Nha Ferdinand Magellan mô tả sau khi gặp bộ tộc bản xứ Tehuelche năm 1520.

Theo ông, người Tehuelche rất cao và có vẻ to lớn khổng lồ so với người Tây Ban Nha, những người đặc biệt “nhỏ bé”.

Để chứng minh rằng ông thực sự đã gặp gỡ những người khổng lồ ở Tân Thế giới, Magellan đã bắt giữ 2 người Tehuelche và cố gắng đưa họ đến Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, họ đã không sống sót qua chuyến đi đến châu Âu, và Magellan không còn gì ngoài những câu chuyện, thần thoại về vùng đất của những người khổng lồ.

Gutiérrez và Cock còn cho biết nhiều khu định cư, những con sông, ngọn núi, và mũi đất thực sự tồn tại. Chúng ta có thể thấy hình ảnh Sông Amazon, Hồ Titicaca, Thành phố Mexico, và các con sông ở Nam Mỹ và Florida.

Chúng ta cũng có thể thấy vô số đặc điểm chính xác của bờ biển  Nam, Trung, Bắc Mỹ và Vùng Caribe, điều này khiến các nhà nghiên cứu băn khoăn, tại sao lại có sự trùng hợp kỳ lạ đến vậy?

Phải chăng các nhà thám hiểm Châu Âu khi ấy đã thực sự gặp tất cả những gì được mô tả trên bản đồ?

Hồng Liên

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

x