Đại hội 19: Vương Kỳ Sơn không có tên trong Ủy ban Trung ương khóa mới

24/10/17, 14:48 Trung Quốc

Sáng 24/10, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bỏ phiếu bầu các thành viên Ủy ban Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương khóa 19. Ông Vương Kỳ Sơn đã không có tên trong danh sách khóa mới này.

Ông Vương Kỳ Sơn, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, không có tên trong danh sách khóa mới. (Ảnh: RFI)
Ông Vương Kỳ Sơn, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương không có tên trong danh sách khóa mới. (Ảnh: RFI)

Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc họp phiên bế mạc sáng 24/10 đã bầu Ủy ban Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương khóa mới.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ tọa phiên bế mạc. Hơn 2.300 đại biểu và đại biểu đặc biệt đã thông qua các nghị quyết về bản báo cáo của Ủy ban Trung ương thứ 18, báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và dự thảo sửa đổi Điều lệ Đảng.

Ông Tập Cận Bình đã được bầu vào Ban chấp hành Trung ương ĐCSTQ tại lễ bế mạc Đại hội 19. Ngoài ra, Ban chấp hành Trung ương cũng bao gồm một số nhân vật nổi bật khác như: Vương Hỗ Ninh, Lưu Kỳ Bảo, Hứa Kỳ Lượng, Tôn Xuân Lan, Lý Khắc Cường, Uông Dương, Trương Xuân Hiền, Triệu Lạc Tế, Hồ Xuân Hoa, Lật Chiến Thư và Hàn Chính.

Ủy ban Trung ương mới có 204 thành viên chính thức, ít hơn một người so với Ủy ban Trung ương khóa 18. Ủy ban có 172 thành viên dự khuyết. Ông Vương Kỳ Sơn, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương khóa 18 không có tên trong danh sách Ủy ban Trung ương mới.

Hội nghị lần 4 của Đoàn chủ tịch Đại hội 19 ĐCSTQ, tổ chức ở Đại lễ đường nhân dân Bắc Kinh, ngày 23/10/2017 (Ảnh: Xinhua)
Hội nghị lần 4 của Đoàn chủ tịch Đại hội 19 ĐCSTQ, tổ chức ở Đại lễ đường nhân dân Bắc Kinh, ngày 23/10/2017 (Ảnh: Xinhua)

Đại hội cũng bầu Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương khóa mới với 133 thành viên. Ông Vương Kỳ Sơn sẽ không tiếp tục lãnh đạo cơ quan này do ông không có tên trong danh sách Ban chấp hành Trung ương ĐCSTQ khóa 19.

>>> Sau khi thoái vị, chức vụ mới của ông Vương Kỳ Sơn là gì?

Ông Vương Kỳ Sơn, 69 tuổi, được coi là cánh tay phải của ông Tập Cận Bình trong chiến dịch chống tham nhũng “đả hổ diệt ruồi”. Tuy nhiên, theo nguyên tắc bất thành văn “7 lên 8 xuống” về độ tuổi nghỉ hưu, ông Vương đã không đủ điều kiện để tiếp tục tham gia Ủy ban Trung ương Đảng khóa mới.

Dự kiến, Ban chấp hành Trung ương ĐCSTQ khóa 19 sẽ chọn ra Bộ Chính trị, Thường vụ Bộ Chính trị và Tổng bí thư trong phiên họp toàn thể đầu tiên vào 11h45 sáng 25/10 (theo giờ địa phương).

TinhHoa tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

x