4 điểm nổi bật trong báo cáo Đại hội 19 của ông Tập Cận Bình

21/10/17, 08:42 Trung Quốc

Trong buổi khai mạc Đại hội 19, ông Tập Cận Bình đã báo cáo hơn 3 tiếng đồng hồ. Có kênh truyền thông đã tổng kết ra 4 điểm nổi bật của báo cáo này, trong đó có nói đến việc “Tư tưởng Tập Cận Bình” cuối cùng đã được định danh.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Đại lễ đường nhân dân Bắc Kinh trong phiên khai mạc Đại hội 19 của ĐCSTQ, sáng ngày 18/10/2017 (Ảnh: REUTERS/ China Daily)
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Đại lễ đường nhân dân Bắc Kinh trong phiên khai mạc Đại hội 19 của ĐCSTQ, sáng ngày 18/10/2017 (Ảnh: REUTERS)

Điểm nổi bật thứ nhất trong báo là định nghĩa “biến đổi mâu thuẫn chủ yếu xã hội Trung Quốc”

Trong báo cáo, ông Tập Cận Bình đã chỉ ra: “Mâu thuẫn chủ yếu của xã hội đã chuyển hóa thành mâu thuẫn giữa yêu cầu cuộc sống tốt đẹp ngày càng cao của nhân dân và sự phát triển không cân bằng, không nguyên vẹn”. Trước đây, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) định nghĩa mâu thuẫn xã hội là “mâu giữa yêu cầu văn hóa vật chất ngày càng tăng của nhân dân và sản xuất xã hội lạc hậu”.

Tiếp theo đó, khi trình bày về mâu thuẫn này, ông Tập Cận Bình đã đề cập: “Nhu cầu cuộc sống tốt đẹp của nhân dân ngày càng mở rộng, không chỉ đưa ra đòi hỏi cao hơn đối với văn hóa vật chất, mà yêu cầu đối với các phương diện khác như dân chủ, pháp trị, công bằng, chính nghĩa, an toàn, môi trường… cũng ngày càng cao hơn”. Việc ông Tập Cận Bình công khai đề cập và phản ánh các giá trị quan phổ quát của thế giới “dân chủ, pháp trị, công bằng, chính nghĩa” được coi là điểm sáng lớn trong báo cáo.

Đối với việc định nghĩa lại “mâu thuẫn xã hội” trong báo cáo Đại hội 19, nhân sĩ bình luận thời sự hiện đang sống ở nước ngoài Văn Chiêu cho biết: “Phát triển không cân bằng, không nguyên vẹn tương đương với thừa nhận hiện tượng phân hóa giàu nghèo, đặc quyền tràn lan. Ngầm ám chỉ rằng, chướng ngại vật tạo thành phát triển không cân bằng không nguyên vẹn, chính là các tập đoàn lợi ích và các thế lực bè phái. Đây chính dự báo đấu tranh chính trị sau Đại hội 19 sẽ vẫn quyết liệt, ngoài chiến dịch phòng chống tham nhũng ra, thì đấu tranh chính trị có thể còn được tiến hành dưới danh nghĩa giải quyết mâu thuẫn xã hội”.

Điểm nổi bật thứ hai là “Giấc mộng Trung Hoa” mở rộng thêm “Bốn vĩ đại”

Trước đó, “Bốn vĩ đại” lần đầu tiên xuất hiện trong báo cáo của Hội nghị Trung ương 7 khóa 18 của ĐCSTQ, được cho là điểm chính trong Đại hội 19.

Điểm nổi bật thứ ba là “Tư tưởng Tập Cận Bình” cuối cùng đã được định danh

Ông Tập Cận Bình trong báo cáo đã đặc biệt đề cập đến “Tư tưởng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới”. Nhiều nhà phân tích cho rằng, đây chính là xác nhận cho việc “Tư tưởng Tập Cận Bình” sẽ được viết vào Điều lệ Đảng trong Đại hội 19. Việc không đề tên “Tập Cận Bình” vào tên của tư tưởng, có thể là do ông Tập Cận Bình cố ý tránh phân tranh, cũng có thể là do áp lực từ thế lực phản Tập.

Trong ngày 19/10, 6 Thường ủy Bộ Chính trị ĐCSTQ khác đều đề cập đến “Tư tưởng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới” của ông Tập Cận Bình trong lúc thảo luận với đoàn đại biểu địa phương của mình.

Điểm nổi bật cuối cùng là xác định “mục tiêu giai đoạn” cho phát triển tương lai

Trong báo cáo ông Tập Cận Bình đã chia khoảng thời gian từ năm 2020 – 2050 thành hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất từ năm 2020 – 2035 phải cơ bản thực hiện “hiện đại hoá”, giai đoạn thứ hai từ năm 2035 – 2050 phải kiến thành “văn minh dân chủ phú cường” và “cường quốc hiện đại hài hòa mỹ lệ”.

Lê Hiếu biên dịch

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

x