Hoa hậu Thế giới Canada: “Tiếng nói của tôi đã không được lắng nghe”

“Hoa hậu nhân quyền” Anastasia Lin, người phản đối gay gắt nạn mổ cướp nội tạng đang diễn ra tại Trung Quốc, cuối cùng đã lên tiếng sau một thời gian được cho là đã im lặng.

 “Hoa hậu nhân quyền” Anatasia Lin.

Hoa hậu Thế giới Canada cho biết Đảng Cộng sản Trung Quốc đã sát hại các học viên Pháp Luân Công để mổ cướp nội tạng từ khi cuộc đàn áp này bắt đầu vào Tháng 7/1999. Pháp Luân Công hay còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện cổ xưa tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

Trả lời NBC, Lin, 26 tuổi cho biết, ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới đã gây khó khăn cho cô khi tiếp xúc với truyền thông sau khi cô gửi email thông báo đến họ.

Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới đã không cho phép cô tới Bộ Ngoại giao để trình báo về việc cha cô hiện đang bị quấy nhiễu tại Trung Quốc. Theo New York Times, bạn bè và người thân của Lin cho biết, cô đã bị từ chối cho phép tham dự buổi ra mắt bộ phim “Lưỡi dao rỉ máu” tại Hoa Kỳ mà cô là diễn viên chính của bộ phim. Tuy nhiên, cuối cùng cô đã được tham gia.

“Đối với tôi, tôi tham dự cuộc thi để nâng cao nhận thức của mọi người về vấn đề tôi quan tâm. Đó chưa bao giờ là chiếc vương miện”. Lin nói với NBC. “Mục đích của tôi là lên tiếng cho những con người không thể lên tiếng. Tôi cảm thấy cuộc thi Hoa hậu Thế giới sẽ là 1 nền tảng tốt để tiếng nói của mình được đón nhận. Nhưng khi nó cất lên, tiếng nói của tôi đã không được lắng nghe trong suốt 2 tuần qua”.

Mổ cướp nội tạng 

Vào năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc bị đặt trong tình trạng báo động trước sự phát triển vô cùng mạnh mẽ của một phong trào tu luyện có tên gọi là Pháp Luân Công, lo sợ rằng hệ tư tưởng thống trị của Đảng sẽ không còn chỗ đứng nên đã thẳng tay đàn áp phong trào.

Các học viên Pháp Luân Công bị bắt giam lên đến hàng trăm nghìn người, họ bị tra tấn, bị sát hại, và nhiều người trong số họ hoàn toàn mất tích mà không rõ lý do.

Các cáo buộc cho thấy số người mất tích là những nạn nhân bị giết để mổ cướp nội tạng và bán với giá cao cho những du khách nước ngoài có nhu cầu. Trong khoảng từ năm 2000-2008 đã có tới 62.000 người tu luyện vô tội chết tại các bệnh viện trên khắp Trung Quốc chỉ vì những bộ phận trên thân thể họ có thể kiếm ra tiền cho kẻ trục lợi.

Các bác sĩ Trung Quốc đang mang tạng tươi để cấy ghép tại một bệnh viện tỉnh Hà Nam ngày 16/8/2012. (Ảnh chụp màn hình: Sohu.com)

Hồi đầu tháng này, Epoch Times được biết thông qua bạn bè của Lin, người tổ chức cuộc thi sắc đẹp đã từ chối cấp phép cho Lin nói chuyện với giới truyền thông và ban tổ chức sẽ truất quyền dự thi của cô nếu vi phạm, trích dẫn 1 điều khoản trong bản hợp đồng giữa các thí sinh và ban tổ chức cuộc thi.

Lin nói với NBC rằng cô hiểu Ban tổ chức đang cố gắng bịt miệng cô, nguyên nhân xuất phát từ các công ty Trung Quốc tài trợ cho cuộc thi.

“Thật sự rất khó khăn. Tôi dường như muốn bỏ cuộc”, cô nói. “Tôi biết người Trung Quốc đã đến xem và tôi đã bị giữ lại bên trong cho đến khi cuộc thi kết thúc”.

Một phát ngôn viên, Giám đốc điều hành cuộc thi Hoa hậu Thế giới Julia Morley, nói rằng: “Tôi hoàn toàn thành thật với bạn rằng, cô Lin đã không bị cấm bất kỳ điều gì”, NBC đưa tin.

Chính quyền Trung Quốc cũng gây áp lực đối với cha của Lin, người hiện đang sống tại Trung Quốc

“Một vài ngày trước khi diễn ra cuộc thi, cha đã gửi cho tôi 1 tin nhắn văn bản và cha nói, “Cha không thể chịu đựng thêm được nữa”, Lin nói với NBC.“Tôi hiểu nỗi tuyệt vọng của cha lớn ngần nào. Đó là những điều gây khó khăn cho tôi trong cuộc thi, khi biết cha mình như vậy và không thể nói chuyện với truyền thông”.

Theo Epoch Times

 

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x