Hàng chục tướng tá Syria đào tẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ?

03/07/12, 20:01 Thế giới

Thông
tấn xã Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin,  các hàng chục binh sĩ và tướng lĩnh của quân
đội Syria đã trốn sang thành phồ Hatay vào thứ 2 ngày 2/7 vừa qua.

Thông tin chi tiết của Thổ Nhĩ Kỳ nói,  đã có 85 binh
sĩ Syria trong đó có 1 vị tướng và ít nhất 14 sĩ quan cấp thấp hơn đã
trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ.

Đây là vụ đào tẩu hàng loạt lớn nhất của quân đội
Syria kể từ khi cuộc xung đột tại quốc gia này bắt đầu 16 tháng trước.

Cuộc đào tẩu diễn ra trong bối cảnh Liên
đoàn Ả Rập đang kêu gọi các nhân vật đối lập đoàn kết lại để lật đổ Tổng
thống Bashar Assad.

Trong khi đó, Trưởng Cao ủy về nhân quyền của Liên
Hợp Quốc đang kêu gọi các bên chuyển hồ sợ về xung đột Syria đến Tòa án
Hình sự Quốc tế tại The Hague.

TRT Haber, một đài truyền hình của Thổ Nhĩ
Kỳ nói cuộc đào tẩu đến thị trấn Reyhanli này là một phần chuyến
tị nạn của 293 người Syria có tên “chạy trốn tội ác”.

Trại tị nạn
Apaydin ở Reyhanli hiện có khoảng 2.000 cựu thành viên quân đội
Syria đến cư trú sau khi bị Assad bỏ rơi.

Một phiến quân Syria nhóm Khaled ibin al Walid tại trung tâm Homs nằm ngủ bên cạnh vũ khí 

Trong khi đó, những người tị nạn là dân
thường đã được chuyển đến các trại tị nạn dọc biên giới chung giữa Syria
và Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo thông tấn xã Thổ Nhĩ Kỳ, ngoài một người mang quân hàm
cấp tướng còn có 14 sĩ quan cấp thấp hơn bao gồm đại tá và trung úy.

Mối quan hệ gần gũi giữa Thổ Nhĩ Kỳ và
Syria đã bị rạn nứt sau khi ông Assad đàn áp những cuộc nổi dậy bắt đầu
từ tháng 3/2011. Đến nay, những cuộc biểu tình chính trị ôn hòa đã biến
tướng thành nổi dậy vũ trang.

Hiện nay, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cho
phép Lực lượng Quân đội tự do Syria hoạt động trong các căn cứ gần biên
giới. Đồng thời, tổ chức nơi ở cho khoảng 35.000 thường dân tị nạn sau
cuộc xung đột.

Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã cử những khẩu đội pháo
phòng không đến biên giới sau khi lực lượng vũ trang Syria bắn hạ một
máy bay chiến đấu F-14 của họ vào ngày 22/6 vừa qua.

Hôm qua, Bộ trưởng
Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ đã có giao tranh tại căn cứ không quân
Incirlik sau khi phát hiện 3 máy bay trực thăng quân sự của Syria xuất
hiện gần biên giới.

Tùng Đinh

(vtc.vn)

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

x