Ôn Gia Bảo từng hé lộ nguyên nhân gây ngập lụt nghiêm trọng tại Trung Quốc

14/07/16, 18:13 Trung Quốc

Trung Quốc thời gian gần đây đã trải qua nạn lụt nghiêm trọng khiến hàng chục triệu người lâm nguy. Theo một câu nói của Ôn Gia Bảo, nguyên nhân của thảm họa này không phải do … ông trời.

Chỉ vài trận mưa đầu mùa, nhiều thành phố của Trung Quốc đã biến thành sông. (Ảnh: Internet)

Mưa lớn liên tục ở nhiều tỉnh thuộc hạ du sông Trường Giang khiến hàng chục triệu người chịu nạn. Có phân tích cho rằng, mùa mưa chỉ mới bắt đầu mà đã xuất hiện nạn lụt nghiêm trọng, điều này cho thấy nguyên nhân đằng sau không đơn giản. Theo đó, Thủ tướng Ôn Gia Bảo trước khi rời chức vụ đã nhấn mạnh nguyên nhân có thể gây ra tình trạng này.

Theo thông tin được đưa ra trong thời gian qua, từ ngày 18/6 cho đến nay, lũ lụt đã gây họa cho 9.530.000 người ở khoảng 81 huyện, 17 tỉnh thành, khiến 35 người thiệt mạng, 16 người mất tích. Còn có 18.500 ngôi nhà bị hư hại, diện tích cây nông nghiệp bị thiệt hại vào khoảng 628,63 nghìn héc-ta, tổn thất kinh tế trực tiếp là 7,7 tỉ NDT.

Nhà ga Vũ Hán. (Ảnh: Internet)

Chưa hết, theo tin mới nhất từ Ban Phòng chống Thiên tai Quốc gia Trung Quốc, đến ngày 3/7, toàn bộ Trung Quốc đã có 1.192 huyện (khu vực, thành thị) của 26 tỉnh đã phải chịu thiệt hại do trận lũ gây ra, diện tích cây trồng bị thiệt hại là hơn 2,9 triệu héc-ta, trên 32,8 triệu người chịu thiệt hại,186 người chết, 45 người mất tích, khoảng hơn 56 nghìn ngôi nhà bị sụp, thiệt hại kinh tế trực tiếp vào khoảng 50,6 tỷ NDT.

Trận lũ cường độ mạnh này dường như chưa có xu hướng kết thúc. Ngành khí tượng Trung Quốc cho biết, bởi không khí nóng lạnh giao hội nên tương lai khu vực này còn sẽ phải hứng chịu thêm nhiều trận lũ nữa.

Theo trang Tin Đa Chiều, trong giai đoạn ban đầu của mùa lũ định kỳ, lượng nước trong đất chưa bão hòa, một trận mưa hiếm khi có thể khiến cho hàng chục triệu người phải chịu thiệt hại, hàng trăm người chết và mất tích. Điều này vượt ngoài dự đoán của giới chức nước ngoài.

Vùng hạ lưu Trường Giang rơi vào tình trạng ngập lụt, trong đó có vùng Giang Hoài. (Ảnh: Internet)

Một tháng trước đó, truyền thông Trung Quốc đưa tin, hơn 6/10 các thành phố Trung Quốc, ngay cả Bắc Kinh, Thượng Hải cũng từng xảy ra tình trạng ngập lụt, hiện tượng “lòng biển giữa thành phố” trở thành điều quen thuộc. “Cống thoát nước, tiếng nói lương tâm của một thành phố” một lần nữa đã trở thành tiêu điểm chú ý của giới truyền thông.

Trên thực tế, hệ thống thoát nước đô thị chủ yếu dựa vào 2 phương diện: một là năng lực hấp thụ nước tự nhiên, bao gồm lượng nước thấm xuống mặt đất, biển cả, sông hồ, ao đất, …; hai là công trình thoát nước đô thị bao gồm các loại đường dẫn, rãnh thoát nước, trạm bơm,… Khi nước lũ ập đến, tốc độ thoát nước nếu như không theo kịp so với lượng nước mưa, nước tập trung ồ ạt thì rất dễ gây tình trạng ngập úng.

Trang Tin Đa Chiều phân tích rằng, nạn lụt nghiêm trọng này có thể xuất phát từ 3 nguyên nhân xã hội.

  1. Thuận theo tốc độ đô thị hóa không ngừng gia tăng, vô số thành phố và thị trấn của Trung Quốc bắt đầu quá trình bê tông hóa mặt đất, nhưng công trình kiến thiết cống thoát nước lại không đồng bộ, dẫn đến tác dụng thu nạp nước mưa của mặt đất giảm đi đáng kể.
  2. Các quan chức chính quyền Trung Quốc không có nhận thức đúng đắn về nạn ngập úng. Trên thực tế, trước khi diễn ra đại hội 18, Thủ tướng Ôn Gia Bảo khi đó từng bày tỏ, “rất nhiều thành phố không coi trọng toàn diện việc xây dựng hệ thống mạng lưới phòng chống lũ, thoát nước. Cần phải lấy làm bài học sâu sắc, nâng cao năng lực chống ngập úng trong thành phố”.
  3. Hiện tượng tham ô hủ bại, đã tạo nên ảnh hưởng đến chất lượng công trình chống lũ.

Theo Secretchina

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x