Cha mẹ Nhật Bản bỏ lại con trai 7 tuổi trong rừng đầy gấu lên tiếng

03/06/16, 10:12 Thế giới

Cặp vợ chồng ở Nhật Bản đã thừa nhận hành vi bỏ lại con trai 7 tuổi trong rừng để trừng phạt vì tội nghịch ngợm là “không thể tha thứ” và gây ra rắc rối cho nhiều người. Đáng lo hơn cả, đứa bé hiện vẫn chưa được tìm thấy cho dù đã 6 ngày trôi qua.

Lực lượng tìm kiếm dùng nhiều cách để tăng hi vọng tìm được cậu bé.

“Chúng tôi đã làm điều không thể tha thứ với đứa con của mình và gây ra rắc rối cho rất nhiều người. Tôi chỉ hy vọng con tôi được an toàn”, cha của cậu bé, anh Takayuki Tanooka cho biết.

75 thành viên lực lượng phòng vệ Nhật Bản cùng 200 cảnh sát và dân thường đã tham gia tìm kiếm trong các khu rừng trên đảo Hokkaido. Thợ săn địa phương cũng được huy động sau khi người ta phát hiện dấu vết của gấu tại khu vực cậu bé mất tích.

Một trận mưa lớn suốt đêm Thứ Ba (31/5) đã làm cản trở công cuộc tìm kiếm cậu bé. Nhiều người đã lo ngại cậu bé không thể sống sót trong khu vực hẻo lánh ít người biết tên, nơi nhiệt độ ban đêm xuống 7 độ C.

Những nỗ lực tìm kiếm đang được triển khai nhưng hy vọng đang dần trở nên mong manh hơn do việc thiếu thức ăn và nước uống trong gần một tuần là quá sức chịu đựng với một cậu bé 7 tuổi. Ngoài ra, địa hình hiểm trở của khu vực vùng núi Hokkaido cũng như việc nhiệt độ ban đêm xuống dưới 7 độ C được đánh giá là khắc nghiệt ngay cả với người lớn.

Trên khắp nước Nhật, người dân đang cùng cầu nguyện để cậu bé được trở về an toàn.

Khi tôi nghĩ tới việc cậu bé phải ở trong một khu rừng đầy nguy hiểm như vậy, tim tôi như thắt lại“, một người dân Nhật Bản chia sẻ.

Cậu bé mất tích Yamato Tanooka.

Tuy nhiên, bên cạnh những lời cầu nguyện và hy vọng cậu bé được an toàn, nhiều người vẫn tiếp tục chỉ trích cha mẹ cậu bé vì hành động của họ.

Hôm 28/5, bé trai 7 tuổi Yamato Tanooka bị bố mẹ bỏ rơi trong khu rừng đầy gấu thuộc vùng rừng núi đảo Hokkaido để trừng phạt vì quá nghịch ngợm. Vụ việc đã khiến dư luận phẫn nộ, không chỉ ở riêng Nhật Bản mà trên toàn thế giới. Tính tới thời điểm hiện tại, dù đã mất tích được 6 ngày nhưng lực lượng tìm kiếm vẫn chưa phát hiện ra dấu vết gì của cậu bé.

Theo Đời Sống & Pháp Luật

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x