Thợ lặn Formosa Vũng Áng sức khỏe sa sút, bị dọa sa thải nếu “nói nhiều”

28/05/16, 22:37 Việt Nam

Sau hiện tượng cá chết hàng loạt ven biển miền Trung, nhiều thợ lặn Formosa Vũng Áng cũng đang đối mặt nguy cơ nhiễm độc. Tuy vậy sau gần một tháng kiểm tra sức khỏe họ không nhận được kết quả, và còn bị đe dọa chấm dứt hợp đồng nếu “nói nhiều”.

Một thợ lặn trả lời phỏng vấn sau khi dò xét đường ống thải của công ty Formosa tại Vũng Áng. (Ảnh: RFA)

Các thợ lặn có biểu hiện bị nhiễm độc nước biển không khác gì cá, và điển hình là trường hợp tử vong của anh Lê Văn Ngày sinh năm 1970 quê ở Khánh Hòa. Anh Ngày là công nhân công ty cổ phần xây dựng và cung ứng lao động quốc tế Nibelc. Anh tử vong ngay sau khi tác nghiệp tại Vũng Áng (đê chắn sóng Sơn Dương), lúc lên bờ thấy khó thở, sức khỏe suy sụp nhanh, khi được đưa tới bệnh viện thì đã quá muộn, theo báo Giao Thông Online đưa tin ngày 25/4.

Ngoài ra, hàng loạt thợ lặn ở khu công nghiệp Formosa Vũng Áng cũng có biểu hiện bị nhiễm độc nước biển. Tuy vậy, sau gần một tháng kiểm tra sức khỏe họ không nhận được kết quả và còn bị đe dọa chấm dứt hợp đồng lao động.

Anh Hoàng Quang là một thợ lặn Formosa cho biết, đã có 21 thợ lặn của Công ty cổ phần xây dựng và cung ứng lao động Quốc tế Nibelc biểu hiện rõ ràng triệu chứng bị nhiễm độc nước biển ở khu vực Vũng Áng.

“Anh em thợ lặn chúng tôi có những triệu chứng bị choáng, tức ngực và khó thở. Sau đó công ty đưa anh em vào bệnh viện Trung ương Huế để khám sức khỏe, khi khám xong chỉ lấy được các kết quả khác, còn kết quả xét nghiệm độc tố thì bệnh viện có hứa 3 ngày sau thì sẽ cho kết quả. Nhưng cho đến bây giờ thì chưa có kết quả gì”, anh Quang nói.

Ngay sau hiện tượng cá chết hàng loạt, các thợ lặn ở đây vẫn phải làm việc bình thường dưới biển. Sau đó khoảng 2 tuần họ bắt đầu có các dấu hiệu sức khỏe không bình thường, thợ lặn khác tên Đặng Lê Vũ tiết lộ.

Đến ngày 28/4 thì Công ty Nibelc cho đi khám sức khỏe ở bệnh viện Trung ương Huế. Sau đó chúng tôi đã nhiều lần gặp trực tiếp Giám đốc và những người điều hành Công ty Nibelc để yêu cầu lấy kết quả. Nhưng họ cứ chối vòng vo, đến khi ấy chúng tôi mới đi đến quyết định viết đơn cho công ty và cho đến nay vẫn chưa có kết quả. Mà họ còn gọi chúng tôi đến để thanh lý hợp đồng”, anh Vũ bày tỏ.

Nói về kết quả kiểm tra sức khỏe, thợ lặn Hoàng Quang khẳng định: “Bên bệnh viện họ không trả kết quả cho chúng tôi, còn công ty nói bệnh viện Trung ương Huế chưa trả lời cho công ty, nên công ty chưa có kết quả để trả lời cho anh em”.

Còn anh Đặng Lê Vũ cho biết: “Về việc chuyển giao kết quả khám sức khỏe thì tôi thấy Bệnh viện đã giao cho Công ty kết quả khám các loại. Nhưng chỉ có tờ giấy khám sinh hóa máu thì hình như không có. Tóm lại kết quả là công ty Nibelc giữ hết nhưng không đưa cho chúng tôi cái gì”.

Theo quy định, 6 tháng một lần các thợ lặn phải kiểm tra sức khỏe phổ quát và họ đều nhận được kết quả kiểm tra sức khỏe. Song trong lần kiểm tra sức khỏe đột xuất do biển bị nhiễm độc lần này thì họ không nhận được kết quả xét nghiệm độc tố trong máu, anh Vũ nói. Điều đó khiến cho họ hết sức lo lắng.

Nói chung chúng tôi muốn họ phải làm cho ra rạch ròi về việc nhiễm độc trong máu hoặc hóa chất trong máu. Chúng tôi hiện đang hết sức lo lắng về sức khỏe của mình, vì họ không trả kết quả khiến cho mình càng lo, vì mình không biết rằng mình có bị bệnh gì hay không?”, anh Vũ bày tỏ.

Khoa khám bệnh, bệnh viện Trung ương Huế, Công ty cổ phần Xây dựng và Cung ứng lao động Quốc tế Nibelc và Cục Quản lý Sức khỏe Bộ Y tế… đã nhiều lần nhận được văn bản đề nghị làm rõ vụ việc nhưng họ đều lảng tránh hoặc từ chối trả lời, theo RFA.

Vợ một thợ lặn tên Xoan bày tỏ lo ngại về sức khỏe của chồng vốn đang làm ở Vũng Áng, chị tiết lộ: “Bác sĩ trong Sài Gòn nói rằng, trên Bộ cấm rồi nên họ không dám làm. Tôi còn nghe có bác sĩ nói rằng, bây giờ đi khắp Việt Nam, cả Hà nội, Huế, Sài Gòn cũng không có ai dám cho anh kết quả”.

Một tờ báo dẫn lời cán bộ cấp cao của Bộ y tế rằng: “Yêu cầu các anh làm công văn gửi tới Bộ Y tế, Cục Quản lý khám chữa bệnh để chúng tôi trình lãnh đạo xem xét và giao cho các bộ phận xử lý và trả lời”.

Theo Minh Báo

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x