Trung Quốc định xây trạm khí tượng trên các đảo tranh chấp

22/05/12, 16:44 Thế giới

Báo chí Trung Quốc ngày 21/5 cho hay, Trung Quốc đang lên kế hoạch xây dựng các trạm dự báo khí tượng hải dương tại đảo tranh chấp Điếu Ngư/Senkaku và đảo Hoàng Nham/Scarborough.  Bãi đá ngầm tranh chấp Hoàng Nham/Scarborough.

Theo Nhật báo Phương nam, kế hoạch xây dựng trạm khí tượng tại các vùng biển tranh chấp sẽ chính thức được thực hiện vào ngày 1/6. Đảo Điếu Ngư/Senkaku đang bị tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc và Nhật Bản, trong khi bãi đá ngầm Hoàng Nham/Scarborough bị tranh chấp chủ quyền với Philippines.

Tờ báo cũng cho hay, Trung Quốc cũng đưa ra hàng loạt điều luật để khẳng định quyền xây dựng các trạm khí tượng trên các đảo tranh chấp trên.   Người phát ngôn Cục quản lý Hải dương Trung Quốc Thạch Thanh Phong cho biết, Trung Quốc là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ bão biển. Mỗi năm nước này thiệt hại khoảng 10 tỷ nhân dân tệ từ các thảm họa do bão biển gây ra.   Cục Hải dương Trung Quốc cũng tuyên bố sẽ tiếp tục xây dựng trạm quan sát khí tượng trên biển để phục vụ 53 ngư trường của Trung Quốc, trong đó bãi đá Hoàng Nham/Scarborough được nhắc tới như là ngư trường chính của Trung Quốc.

Trung Quốc cũng tuyên bố, có thể sẽ xây dựng thêm các trạm khí tượng tại một số đảo tranh chấp khác ở Biển Đông.

Trong khi đó, nhật báo Phương nam đưa tin, Đại sứ Nga tại Philippines Nikolay Kudashev đã bày tỏ sự lo ngại về các vấn đề tranh chấp chủ quyền tại bãi đá ngầm Hoàng Nham/Scarborough nhưng ông cũng nhấn mạnh rằng Nga sẽ không can thiệp vào vấn đề chủ quyền và tôn trọng các quyền tự do và phát triển trên vùng biển tranh chấp này.

Anh Đức
Theo Huanqiu, Baidunews

(dantri.com.vn)

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

x