Cơ quan nguyên tử LHQ gợi ý phương pháp phóng xạ để chặn đứng virus Zika

04/02/16, 07:57 Thế giới

Theo cơ quan năng lượng nguyên tử của Liên Hiệp Quốc, công nghệ triệt sản muỗi đực truyền virus Zika có thể là bước tiến mới trong việc ngăn chặn đại dịch bùng phát trên toàn thế giới.

Cơ quan Năng lượng nguyên tử Thế giới (IAEA) cho biết, công nghệ triệt sản côn trùng (SIT) có thể giúp ngăn chặn sự bùng phát của dịch bệnh nguy hiểm này. Theo Reuters, các chuyên gia của IAEA sẽ lên kế hoạch thảo luận với chính quyền Brazil vào ngày 16/2 tới.

Mexcio, Guatemala và El Salvador hiện đang yêu cầu chuyển giao công nghệ từ IAEA.

Phó giám đốc điều hành của IAEA, ông Aldo Malavasi cho biết: “Nếu Brazil thả loại muỗi đực đã được triệt sản ra ngoài môi trường, số lượng quần thể muỗi sẽ giảm mạnh chỉ trong vài tuần”.

Theo người đứng đầu nhóm Kiểm soát côn trùng của IAEA, ông Jorge Konstantinos Bourtzis: “Quy trình bao gồm triệt sản muỗi đực trong phòng thí nghiệm bằng phương pháp chiếu xạ, sau đó thả chúng ra tự nhiên để giao phối với những con cái. Trứng muỗi được đẻ ra sẽ không thể nở ra được, nhờ đó gây suy giảm các quần thể muỗi”.

Công nghệ SIT đã được thử nghiệm ở một số nước. Theo ông Bourtzis, công nghệ này đã giúp làm giảm 80% quần thể muỗi tại Ý, trong khi ở Trung Quốc, 100% số muỗi đã bị tiêu diệt.

Virus Zika lây truyền từ người sang người thông qua vật trung gian là muỗi Aedes. Loại muỗi này sinh sống chủ yếu ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới. Chúng có thể lây lan ở gần như tất cả các nước châu Mỹ, ngoại trừ Canada và Chile.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và các cơ quan y tế công cộng khác đã liên tục cảnh báo về mức độ nguy hiểm của virus Zika – virus có nguy cơ gây teo não bào thai và có thể lây truyền từ mẹ sang con. Những bà mẹ mắc virus này sẽ sinh ra con với não bộ nhỏ hơn bình thường. Các triệu chứng mắc virus ở người lớn bao gồm sốt cao, phát ban, đau khớp và viêm kết mạc kéo dài từ vài ngày cho đến 1 tuần.

Vào thứ hai vừa qua (1/2), WHO đã ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu đối với virus Zika. Brazil là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất, do đó sẽ nhận được hỗ trợ quốc tế nhằm chống lại dịch bệnh bùng phát và lây lan trên đất nước này.

WHO khuyến cáo, bệnh do virus Zika chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và vaccine, do đó biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất là hạn chế sự lây truyền của virus qua việc diệt muỗi, ổ chứa muỗi và bọ gậy.

Các quan chức CDC đã khuyến cáo phụ nữ mang thai tránh đi tới các nước nằm trong vùng dịch (khoảng 20 quốc gia). Quan chức y tế ở một số nước này thậm chí còn khuyên trì hoãn việc có con.

Theo vntinnhanh.vn

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

x