Áo tuyên bố xây hàng rào chặn người di cư, đe dọa quy chế đi lại tự do Schengen

29/10/15, 10:14 Thế giới

Chính phủ Áo hôm 28/10 tuyên bố nước này sẽ xây hàng rào dọc biên giới với Slovenkia để “kiểm soát” dòng người tị nạn đổ vào nước này, theo sau Hungaria và Slovenkia, nhưng kế hoạch này của Vienna gây lo ngại hơn vì nó là mối đe dọa trực tiếp với quy chế đi lại tự do Schengen.

Người tị nạn xếp hàng ở biên giới Slovenia chờ đi vào Áo. (Ảnh Reuters)

Theo AFP, đây sẽ là hàng rào đầu tiên được dựng lên giữa hai quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) thuộc khu vực đi lại tự do Schengen. Cả Áo và Slovenkia đều đang trở thành điểm trung chuyển chính của người tị nạn Trung Đông và châu Phi đang tìm cách đến miền bắc châu Âu trước mùa đông.

Tuyên bố của chính phủ Áo lập tức bị Đức chỉ trích mạnh mẽ. “Chúng tôi không tin rằng có thể giải quyết cuộc khủng hoảng tị nạn ở châu Âu hiện nay bằng việc xây hàng rào hay tường”, người phát ngôn chính phủ Đức nhấn mạnh.

Trước đó, Hungaria đã xây hàng rào ở biên giới với Serbia để chặn dòng người tị nạn. Sau đó đến lượt Slovenia thông báo sẽ xây hàng rào ở biên giới với Croatia nếu kế hoạch của EU nhằm xử lý khủng hoảng tị nạn không đem lại hiệu quả.

Tuy nhiên, kế hoạch xây hàng rào của Áo gây lo ngại hơn bởi nó là mối đe dọa trực tiếp đối với quy chế đi lại tự do Schengen. Dù vậy, Bộ trưởng Nội vụ Áo Johanna Mikl-Leitner giải thích, chính quyền Vienna sẽ không đóng cửa biên giới.

Chúng tôi chỉ muốn đảm bảo việc đi lại có trật tự vào lãnh thổ của Áo. Hàng rào này có cửa”, bà Mikl-Leitner nói.

Người phát ngôn EU cho biết, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker sẽ gặp Thủ tướng Áo Werner Faymann để thảo luận về kế hoạch này.

Dù phản đối hàng rào của Áo nhưng chính phủ Đức cũng cho biết, nước này sẽ đưa hàng nghìn người tị nạn trở lại vùng Balkal trong những tháng tới vì họ không đủ tiêu chuẩn xin quy chế tị nạn tại Đức.

Đến nay nhà chức trách Đức đã trục xuất 11.000 người trong khi 27.000 người khác tự nguyện rời Đức sau khi được hỗ trợ tài chính.

Từ đầu năm đến nay đã có hơn 700.000 người tị nạn đi vào châu Âu, chủ yếu từ Syria, Iraq và Afghanistan.

Theo Tuổi Trẻ

Ad will display in 09 seconds

Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Kinh tế Trung Quốc lao đao: Hàng loạt lao động về quê ăn Tết sớm

Ad will display in 09 seconds

Bài học về chiếc giỏ than đựng nước

Ad will display in 09 seconds

Làm gì khi quỷ lộng hành?

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Ý nghĩa của "Ba nén hương" và "Vái ba vái" khi lễ Phật

Ad will display in 09 seconds

Phát hiện chấn động Thế giới trong lòng đất

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Cậu bé mù xây cầu

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói đời là bể khổ, Phật đà khai thị 4 điều này

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

    Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

  • Kinh tế Trung Quốc lao đao: Hàng loạt lao động về quê ăn Tết sớm

    Kinh tế Trung Quốc lao đao: Hàng loạt lao động về quê ăn Tết sớm

  • Bài học về chiếc giỏ than đựng nước

    Bài học về chiếc giỏ than đựng nước

  • Làm gì khi quỷ lộng hành?

    Làm gì khi quỷ lộng hành?

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Ý nghĩa của "Ba nén hương" và "Vái ba vái" khi lễ Phật

    Ý nghĩa của "Ba nén hương" và "Vái ba vái" khi lễ Phật

  • Phát hiện chấn động Thế giới trong lòng đất

    Phát hiện chấn động Thế giới trong lòng đất

  • Tinh Hoa kể chuyện: Cậu bé mù xây cầu

    Tinh Hoa kể chuyện: Cậu bé mù xây cầu

  • Vì sao nói đời là bể khổ, Phật đà khai thị 4 điều này

    Vì sao nói đời là bể khổ, Phật đà khai thị 4 điều này

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

x