Nigeria liên tiếp xảy ra 3 vụ đánh bom làm 62 người thiệt mạng

17/10/15, 16:20 Thế giới

Trong 2 ngày 15-6/10, Nigeria liên tiếp xảy ra 3 vụ đánh bom làm ít nhất 62 người thiệt mạng. Đây được cho hành động phản công từ nhóm khủng bố Boko Haram trước chiến dịch truy quét mạnh tay mà Chính phủ đang nhắm vào họ.

Quân đội Nigeria tại hiện trường vụ nổ bom xe tại Abuja hồi Tháng 6. (Ảnh AP)

Sáng sớm 16/10, 4 người phụ nữ đã kích nổ hàng loạt quả bom sau khi bị cảnh sát ngăn không cho tiến vào một thành phố ở phía bắc Nigeria, sát hại 18 nạn nhân gồm cả chính họ.

Ngay sau đó, thành phố khai sinh ra nhóm khủng bố Hồi giáo cực đoan Boko Haram – Maiduguri cũng hứng chịu loạt đánh bom khác nhằm vào một nhà thờ Hồi giáo khiến ít nhất 30 người thiệt mạng và khoảng 20 người khác bị thương nặng.

Một ngày trước đó, khoảng 18 giờ 30 phút tối 15/10, một đền thờ Hồi giáo đã bị đánh bom ngay tại thời điểm người dân đang cầu nguyện. Ngay sau đó, một quả bom khác cũng phát nổ ngay tại hiện trường

Tất cả những người trong nhà thờ đã thiệt mạng. Không một ai trốn thoát“, Muhtari Ahmadu, một thương nhân gần hiện trường hôm thứ Năm cho biết. “Chúng tôi đếm có 42 xác chết bên ngoài nhà thờ“, Amadu Marte, một cảnh vệ hỗ trợ lực lượng an ninh trong cuộc chiến chống lại Boko Haram nói.

Cảnh sát xác nhận vụ nổ nhưng đưa ra con số thương vong thấp hơn với 14 người tử vong và nhiều người khác bị thương.

Hiện vẫn chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm vụ việc. Tuy nhiên,nhóm khủng bố Boko Haram bị nghi đứng sau loạt vụ tấn công này.

Vụ việc xảy ra sau khi Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari nói rằng, ông hy vọng số phận của Boko Haram sẽ kết thúc vào cuối năm nay.

Chỉ huy quân đội Nigeria cho biết, một cuộc tấn công lớn sắp xảy ra. “Vài ngày tới sẽ rất quan trọng“, ông nói trong một thông điệp của quân đội. “Khả năng đứng lên và đánh bại những phần tử khủng bố Boko Haram của chúng ta trong vài tuần tới sẽ quyết định tương lai của đất nước chúng ta … khi mà chủ quyền quốc gia đang bị đe dọa”.

Loạt đánh bom diễn ra chỉ 2 ngày sau khi Tổng thống Barack Obama tuyên bố đưa thêm 300 quân đến Cameroon chiến đấu chống lại các nhóm khủng bố Hồi giáo cực đoan tại châu Phi.

Theo Tuổi Trẻ

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x