Vụ sập giàn giáo tại TP HCM: Đình chỉ thi công công trình

11/07/15, 20:15 Tin Tổng Hợp

VOV.VN -Công trình này do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tòa nhà văn phòng Nam Sài Gòn làm chủ đầu tư và được khởi công ngày 27/5/2015.

Chiều nay (11/7), Ban Tuyên giáo Thành phố Hồ Chí Minh đã gửi đến các cơ quan báo chí đóng trên địa bàn thành phố thông cáo báo chí của Ban Quản lý Đầu tư và xây dựng Khu đô thị mới Nam Sài Gòn (gọi tắt là Khu Nam) thông tin cụ thể về tình hình sự cố tại công trình Tòa nhà văn phòng Nam Sài Gòn, phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh làm sập tầng 2 khiến 3 người tử vong và 5 người bị thương vào ngày 10/7.

Công trình này do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tòa nhà văn phòng Nam Sài Gòn làm chủ đầu tư và được khởi công ngày 27/5/2015.

Đơn vị thi công là Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh Địa ốc Hòa Bình. Đơn vị quản lý dự án và tư vấn giám sát là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Châu Á Thái Bình Dương. Công trình được cấp phép xây dựng với tổng diện tích sàn là 29.570 m 2 , bao gồm 1 tầng hầm +1 tầng lửng và 17 tầng nổi.

Sự cố bất ngờ xảy ra lúc 7h35 ngày 10/7 đã làm sập toàn bộ tầng 2 công trình với tổng diện tích sàn bị sập khoảng 1.200m 2 . Sự cố khiến 3 người chết và 5 người bị thương.

Ngay khi sự cố xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt khẩn trương cứu hộ cứu nạn và khắc phục hậu quả.

Lãnh đạo Quận 7 đã tổ chức đoàn đến thăm, hỗ trợ các nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện mỗi người 5 triệu đồng, hỗ trợ các gia đình có người thân mất mỗi gia đình 10 triệu đồng. Đơn vị thi công là Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh Địa ốc Hòa Bình hỗ trợ ban đầu nạn nhân bị thương nhẹ là 10 triệu đồng/người, nạn nhân bị thương nặng là 20 triệu đồng/người; đồng thời lo toàn bộ mai táng phí cho các nạn nhân tử vong.

Hiện nay công trình đã bị đình chỉ thi công. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ công an Thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra nguyên nhân sự cố./.

Theo VOV

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x