Hành tinh nhỏ hủy diệt lục địa có khả năng sẽ va chạm với trái đất

12/11/11, 10:21 Khoa học, Tri thức

Ngày 31 tháng 10 năm 2011

Ngay sau sự trở lại Trái đất của hai vệ tinh – vệ tinh nghiên cứu tầng khí quyển cao của NASA (USRS) và vệ tinh Röntgensatellit của Đức (ROSAT) – hơn hai tháng qua, chúng ta đã có một bản báo cáo về một vật thể chuẩn bị va chạm với hành tinh của chúng ta.

Chủ nhật vừa qua, Alex Hannaford làm việc tại Telegraph (cơ quan điện báo) đã viết: hành tinh này là hành tinh nhỏ chỉ nặng 20 triệu tấn hiện đang tiến thẳng tới trái đất với vận tốc 23,00 dặm một giờ và có khả năng sẽ va chạm với hành tinh của chúng ta trong khoảng 25 năm tới. Hành tinh nhỏ này, Apophis, có thể chỉ rộng hơn 800 foot (đơn vị đo chiều dài của Anh, bằng 0,3048 m), cấu thành từ tổ hợp đá, băng và cát bụi và được gọi là “kẻ hủy diệt lục địa”

Hannaford viết: “Có hai kịch bản có thể xảy ra. Kịch bản đầu tiên, hy vọng có khả năng dễ xảy ra nhất, là hành tinh Apophis này sẽ bay nhanh vào tháng 4 năm 2029, vào năm đó nó sẽ lần “tiếp cận gần” đầu tiên và đó cũng sẽ là lần cuối cùng chúng ta nhìn thấy hay nghe tin về nó. Kịch bản thứ hai là trong lần tiếp cận này, nó sẽ xuyên qua cái mà các nhà khoa học gọi là “lỗ khóa” – một vùng nhỏ trong không gian có thể làm thay đổi đường đi của hành tinh này nhờ vào lực hút của Trái đất.”

“Nếu điều này xảy ra, hành tinh nhỏ này sẽ có một vụ va chạm lớn với trái đất trong 7 năm tới và cũng rất có thể vào ngày 13 tháng 4 năm 2036 – chủ nhật theo lịch phương Tây”, báo cáo của Telegraph đã cho biết thêm như vậy và nhấn mạnh các chuyên gia cùng với Phòng thí nghiệm động cơ phản lực của NASA tại California đã tuyên bố rằng hành tinh này còn ở “quá xa chúng ta” để có thể dự đoán kịch bản nào có khả năng dễ xảy ra hơn nhưng họ sẽ sớm biết rõ hơn trong tương lai không xa”

Paul Chodas công tác tại Cơ quan không gian của Hoa Kỳ về Vật thể gần trái đất (NEO) cho biết: “Chúng tôi không biết chính xác Apophis sẽ thẳng tiến tới đâu nhưng chúng tôi sẽ sớm xác định được khi chúng tôi có thể quan sát được hành tinh này một lần nữa, có thể vào năm 2012 hoặc năm 2013 tới. Một khi dò tìm được thông tin về hành tinh này, chúng tôi sẽ có thể biết rõ được quỹ đạo của nó và nắm được những khả năng nó xuyên qua lỗ khóa và va chạm với trái đất vào năm 2036. . Đến khi đó, khả năng xảy ra có thể là 4 phần triệu và cũng rất có thể giảm xuống con số 0.”

Tuy nhiên, đó không phải là cái kết của hành tinh này, theo như Chodas nói với Hannaford thì hành tinh nhỏ bé này có thể sẽ tìm thấy một trong các “lỗ khóa” khác – những vùng nhỏ trong không gian có thể làm thay đổi đường di chuyển của hành tinh này nhờ vào lực hút của trái đất – đồng nghĩa với việc rằng cho dù nó không va chạm với trái đất trong lần đầu tiên thì theo lý thuyết, nó rất có thể sẽ quay lại và va chạm với bề mặt trái đất sau đó.

Theo Beforeitsnews

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x