Được bồi thường vì nhận nhầm con gái

01/11/11, 16:17 Chuyện lạ

Hai gia đình ở Nga vừa được bồi thường 100.000 USD, sau khi họ bị một bệnh viện phụ sản trao nhầm hai cô con gái cách đây 13 năm.

Theo BBC, hai cô bé là Irina và Anya được sinh cách nhau 15 phút vào tháng 12/1998, trong cùng một bệnh viện ở Kopeysk, khu vực miền núi Ural. Tại phiên toà diễn ra hôm qua (31/10), một thẩm phán đã đưa ra phán quyết buộc bệnh viện phải bồi thường cho hai gia đình bị nhầm con.

Hai gia đình được bồi thường vì nhận nhầm con gái
Hai cô bé Anya (trái) và Irina bị bệnh viện trao nhầm cho gia đình khi mới sinh.

Sự nhầm lẫn tai hại được phát hiện sau khi Yulia Belyaeva, người nuôi nấng cô bé Irina, đưa con gái mình đi kiểm tra DNA. Người mẹ này luôn tin rằng Irina là con gái ruột của mình, trong khi người chồng cũ lại nghi ngờ điều này và không chịu trả tiền cấp dưỡng để nuôi cô bé.

Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm cho thấy một thực tế phũ phàng, cô bé Irina không phải là con đẻ của cả hai vợ chồng. Từ đó, họ mới phát hiện ra sự nhầm lẫn tai hại của bệnh viện 13 năm trước. Sau đó, nhờ sự giúp đỡ của cảnh sát, Yulia đã tìm ra người con ruột là Anya Iskanderov sống gần đó. Cô bé này đang ở cùng người cha Naimat Iskanderov có quốc tịch Tajikistan và đã ly hôn.

Yulia đang phân vân không biết nên dùng số tiền vừa được bồi thường vào việc gì. “Đó là số tiền bồi thường lớn nhất có thể nhận được ở Nga. Tôi vẫn chưa biết sẽ dùng số tiền này như thế nào nữa”, cô Yulia Belyaeva nói.

Hai gia đình đang xem xét mua nhà để ở sát nhau, hoặc mua một căn và tất cả họ sống với nhau dưới cùng một mái nhà. Tuy nhiên, có rắc rối xung quanh chuyện này vì có những khác biệt lớn giữa hai gia đình. Bố đẻ của Irina là một người Hồi giáo, trong khi mẹ đẻ của Anya lại là một người theo đạo Cơ đốc chính thống của Nga.

Theo Zing 

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x