8 người bị đâm tại Mỹ, ISIS nhận trách nhiệm

19/09/16, 07:40 Thế giới

Thông qua cơ quan truyền thông riêng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo ISIS, cho biết thủ phạm đâm 8 người tại trung tâm mua sắm ở Minnesota tối 17/9 là một chiến binh ISIS. Hiện FBI cũng điều tra vụ việc theo hướng một vụ khủng bố.

Bên ngoài trung tâm mua sắm Crossroads sau vụ tấn công bằng sau hàng loạt tối 17/9. (Ảnh: Getty)

Trang mạng Amaq có liên hệ với ISIS, cuối ngày 18/9, thủ phạm vụ tấn công bằng dao hàng loạt ở trung tâm mua sắm tại Minnesota của Mỹ tối 17/9 là một “chiến binh ISIS”.

“Thủ phạm thực hiện các vụ tấn công bằng dao ở Minesota hôm qua là một chiến binh ISIS, hành động này nhằm đáp trả những lời kêu gọi nhằm vào công dân các nước tham gia liên minh chống ISIS”, Amaq cho biết.

Tuy nhiên, giới chức Mỹ hiện chưa thể xác thực thông tin trên mặc dù FBI đang tiến hành điều tra theo hướng một vụ tấn công khủng bố.

Trong một diễn biến liên quan khác, lãnh đạo cộng đồng người Somalia ở bang Minesota cho giới chức địa phương hay, kẻ tấn công trên là Dahir Adan, 22 tuổi, người gốc Somalia. Lãnh đạo này nói rằng, Adan làm nhân viên an ninh bán thời gian, và là một người “thông minh và đáng tin cậy”. Mặc dù chưa biết động cơ thực sự đằng sau vụ tấn công này, song ông cho rằng nó không liên hệ với ISIS bất kể ISIS tuyên bố thủ phạm là chiến binh của chúng.

Vụ tấn công xảy ra vào khoảng 8 giờ tối 17/9 tại trung tâm thương mại Crossroads thuộc thành phố St. Cloud, bang Minesota. Một người đàn ông mặc trang phục nhân viên an ninh đã bước vào trung tâm, nhắc tới Thánh Allah và hỏi ít nhất một người rằng liệu họ có phải là người Hồi giáo không trước khi dùng dao tấn công. Vụ tấn công đã khiến 8 người bị thương, tuy nhiên không đe dọa đến tính mạng. Hung thủ sau đó đã bị cảnh sát bắn chết.

Đây là một trong hàng loạt vụ tấn công cuối tuần qua ở nước Mỹ, trong đó có hai vụ đánh bom ống bí ẩn ở New York và New Jersey. 3 vụ tấn công xảy ra trong cùng một ngày làm dấy lên lo ngại về một âm mưu tấn công khủng bố mặc dù Thị trưởng New York Bill de Blasio nói rằng chưa có bằng chứng cho thấy vụ tấn công có liên quan đến khủng bố quốc tế.

Theo Dân trí

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x