8 món ăn chơi xa xỉ của nhà lãnh đạo Kim Jong Un

13/07/15, 15:11 Thế giới

Chi tiêu cá nhân không có gì sai, đặc biệt đối với các tỉ phú hái ra tiền trên thế giới, tuy nhiên ở xứ sở như Bắc Triều Tiên – nơi cuộc sống thường dân còn đang khốn khổ, thì việc chi tiêu quá phóng tay như nhà độc tài Kim Jong Un đã trở thành một đề tài luôn bị đem ra mổ xẻ.

Thói quen tiêu xài của ông Kim Jong Un làm lu mờ cả người cha quá cố Kim Jong Il. Dưới đây là 8 món ăn chơi xa xỉ bị đem ra bàn tán nhiều nhất:

1/ Rượu ngoại đắt tiền

Tờ Daily Mail của Anh dẫn lời đầu bếp Nhật Kenji Fujimoto ngày 5.6 đưa tin, nhà lãnh đạo trẻ của Triều Tiên, Kim Jong-un thích uống rượu sâm banh đắt tiền và tửu lượng của ông rất tốt.

Mỗi lần uống, ông Kim Jong-un thường uống hết 2 chai sâm banh Cristal – thức uống ưa thích của ông. Cristal từng là loại sâm banh độc quyền được Sa hoàng Nga Alexander II đặt hàng, có giá khoảng 267 USD/chai (175 bảng Anh).

“Ông ấy uống rất nhiều. Thức uống ưa thích của ông ấy là Cristal và ông thường uống khoảng hai chai mỗi lần”, đầu bếp Fujimoto tiết lộ.

Kim Jong-un cũng chuộng whisky Scotch – loại rượu mà người Scotland gọi là “nước của cuộc sống” và người hâm mộ loại rượu này thì gọi là “nước thánh”. Bên cạnh đó, Cognac Pháp cũng được lãnh đạo Triều Tiên ưa chuộng.

2/ Khóa đánh Golf cao cấp

Người Bắc Triều Tiên được tuyên truyền rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên như Kim Jong-un 3 tuổi biết lái xe hơi, 9 tuổi đua thuyền buồm. Đánh golf lần đầu đã ăn ngay 18 lỗ “một phát vào luôn” (có thông tin khác là 11 lỗ), ông Kim Jong-il 9 tuổi đã bắn ngay 10 phát trúng hồng tâm chỉ trong 3 giây, hoặc 9 tuổi đã chèo thuyền thắng người lớn…

Các thông tin này do những người tự nhận đã “đào tẩu” khỏi Triều Tiên kể lại, hoặc những nguồn tin “mật” nào đó.

3/ Xây các khu nghỉ dưỡng hạng sang như Masikryong Ski

Masikryong Ski Resort là khu nghỉ mát trượt tuyết duy nhất của Bắc Triều Tiên, được xây tại tỉnh Kangwon. Nhà lãnh đạo Kim Jong Un muốn biến khu vực này thành nơi thu hút khách trong và ngoài nước đến tham quan tạo hình tượng mới cho Bắc Triều Tiên.

4/ Du thuyền 9 triệu đô

Chưa ai rõ bằng cách nào ông Kim đem được chiếc Princess 95MY về được Triều Tiên. Nhiều khả năng nó được tháo rời rồi đưa vào nhiều thùng container chở về Triều Tiên rồi ráp lại. Chiếc du thuyền này có 4 cầu tàu kép, 3 phòng tắm và chỗ ở cho ít nhất 3 khách. Hình ảnh quảng bá cho thấy nó có ghế sofa bọc da, một màn hình TV phẳng, đèn ẩn và một bàn ăn lớn có thể xếp chỗ 8 người, và quầy bar cocktail.

Các nguồn tin từ giới đóng du thuyền cũng xác nhận với NK News rằng đây là chiếc Princess 95MY, còn nếu là phiên bản cải tiến của chiếc siêu du thuyền Princess 98MY thì có giá hơn 8,75 triệu USD.

5/ Thực phẩm hạng sang

Theo Daily Mail, nhà lãnh đạo Triều Tiên, 31 tuổi đã “bị mê hoặc” bởi phô mai Emmental khi còn là sinh viên ở Thụy Sĩ. Ngay cả lệnh cấm vận của phương Tây cũng không thể ngăn ông Kim Jong-un nhập về một lượng lớn loại phô mai này.

Ngoài ra các nguyên liệu như trứng cá hồi Iran, thịt hun khói Đan Mạch, trái cây Thái Lan… được các chuyên gia dinh dưỡng, đầu bếp có tiếng gia công để làm ra hương vị thức ăn sao cho giống với món gốc. Ăn uống vô độ có thể là nguyên nhân khiến nhà lãnh đạo Triều Tiên tăng cân đến chóng mặt chỉ trong thời gian ngắn.

6/ Xe hơi đắt tiền

Sở hữu xe hơi ở Triều Tiên cũng hiếm như việc sở hữu máy bay phản lực tư nhân ở những nước phát triển. Dù chính phủ Triều Tiên không công bố con số chính thức, nhưng ước tính có khoảng 30.000 chiếc xe trong cả nước, chủ yếu tập trung ở Bình Nhưỡng. Một công dân muốn sở hữu xe hơi thường phải là những cán bộ cao cấp trong Đảng Lao Động Triều Tiên.

Cố lãnh đạo Kim Jong Il là người rất yêu thích Mercedes, nhà lãnh đạo hiện nay Kim Jong Un “thừa hưởng” khá mạng sở thích này với việc nhập khẩu hàng loạt các thương hiệu xe nổi tiếng trên thế giới nhằm tạo cho mình một bộ sưu tập riêng, ước tính có hơn 100 chiếc như thế hiện đang được cất giữ.

7/ Đàn Piano

Lãnh đạo Kim Jong Un trung bình mỗi năm chi khoảng 600 triệu USD cho đồ hiệu, các mặt hàng siêu sang gồm xe và nhạc cụ, chẳng hạn như đàn piano.

Tuy nhiên, không rõ làm thế nào Triều Tiên nhập được những mặt hàng xa xỉ nói trên về nước vì đất nước này hiện vẫn đang bị Liên Hiệp Quốc cấm vận.

8/ Phòng Cinema riêng

Kim Jong Un chi hơn 200 nghìn USD để xây hẳn cho mình một rạp chiếu phim tại dinh thự riêng. Rạp chiếu rộng đủ chứa đến 1.000 người xem, có đầy đủ bộ phận phục vụ và cả… bắp rang bơ.

Bruce Phan – theo Koreaboo

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x