Hãi hùng chăm sóc răng miệng kiểu vỉa hè ở Ấn Độ

27/10/11, 12:51 Chuyện lạ

Việt Nam mình có trà đá vỉa hè là đặc trưng, Ấn Độ thì có nha khoa vỉa hè là điều không thể thiếu.

Thay vì những phòng khám nha khoa sáng loáng, mọi đồ dụng sạch tinh tươm, trắng bốp, dịch vụ nha khoa ở Ấn Độ lại chỉ thô sơ với vài chiếc răng giả được bày bán trên chiếc bàn đặt ngoài vỉa hè.

Phố nha khoa ở Ấn Độ không khác mấy phố chợ đồ cũ ở Hà Nội là mấy. Các nha sỹ không cần bằng cấp, đơn giản họ chỉ mang theo một chiếc vali hay bàn để đặt vật dụng và hàm răng giả. Tất nhiên, đối tượng khách hàng của nha khoa vỉa hè chỉ là những người dân nghèo có thu nhập thấp.

Ngạc nhiên hơn, Mỹ chính là quốc gia khởi nguồn của loại hình nha khoa vỉa hè này. Trong những năm 1990, ở New York, Mỹ, có tới khoảng 5.000 nha sỹ không có giấy chứng nhận hành ghề nha khoa vỉa hè. Sau khi bị xã hội lên án quá nhiều về an toàn đối với bệnh nhân, nha khoa “cóc” bị cấm hẳn ở Mỹ, tuy nhiên Ấn Độ lại là thiên thương thứ hai của loại hình khám chữa bệnh thô sơ này cho đến tận ngày nay.

Dùng tô vít để khám răng, chỉ có thể là nha khoa vẻ hè.

Tương ứng với dịch vụ nha khoa vỉa hè ở Ấn Độ, phí khám bệnh cũng rẻ bất ngờ. Chỉ khoảng 100 rupee (tương đương 40 K) cho một lần khám hoặc thay răng, trong khi phòng nha hiện đại ở Ấn Độ thu phí trung bình 100.000 rupee cho mỗi lần.

Mặc dù ở Ấn Độ, luật pháp có quy định rõ ràng việc hành nghề y không có giấy chứng nhận là phạm pháp, nhưng nhu cầu của người nghèo còn quá nhiều, nên nha khoa vỉa hè vẫn ngang nhiên nở rộ.

Hẳn một vali răng giả, tha hồ mà chọn nhé!

Nếu bạn yêu cầu an toàn vệ sinh thì đừng nên tìm đến nha khoa vỉa hè.

Một gian hàng nha khoa “khoe” răng.

Nha sỹ vườn thảnh thơi đọc báo chờ khách tới khám.

Cũng có lúc cực đông khách đấy nhé.

Huy Hoàng

Tin liên quan :

 

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x