Tokyo có điểm nhiễm phóng xạ cao hơn tại Fukushima

19/10/11, 08:10 Tin Tổng Hợp

Nhật Bản vẫn đang phải đối phó với vấn đề phóng xạ thoát ra từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima I.

Hôm qua, báo chí Nhật Bản đưa tin cơ quan chức năng đã đo được lượng phóng xạ có nồng độ 3,99 microsievert/giờ ở độ cao cách mặt đất 5cm ở một trường tiểu học ở quận Adachi, Tokyo.

Trong khi đó, lượng phóng xạ tại thành phố Fukushima, cách nhà máy điện hạt nhân Fukushima I đang gặp sự cố 60km, đo được hôm qua cũng chỉ là 1 microsievert/giờ.

Quận Adachi cách nhà máy điện Fukushima khoảng 210km.

Các cơ quan chức năng quận Adachi đã cho xúc đổ lớp đất bề mặt và khử phóng xạ trên cây cối xung quanh trường học này cũng như tiến hành đo phóng xạ tại 800 địa điểm, trong đó có các trường học, công viên và các cơ sở công cộng khác.

Cùng ngày hôm qua, Thành phố Fukushima đã phát động một chiến dịch rầm rộ để khử nhiễm xạ với mục đích là khử nhiễm xạ tại tất cả mọi hộ gia đình và các cơ sở công cộng.
Việc khử nhiễm xạ được bắt đầu vào sáng hôm qua tại khu vực Onami, nơi có nồng độ phóng xạ tương đối cao.

Thủ tướng Noda Yoshihiko có mặt tại hiện trường khoảng 20 phút để cùng tiến hành việc khử nhiễm xạ tại đây.

Một nhóm các công nhân chuyên nghiệp đã sử dụng những thiết bị phun nước phản lực để rửa mái nhà và những cống thoát nước. Họ cũng cắt bỏ rau cỏ và xúc bỏ lớp đất bề mặt trong các khu vườn.

Mục tiêu sau cùng của thành phố Fukushima là khử nhiễm xạ tại 110.000 hộ gia đình, các cơ sở công cộng và đường xá gần trường học vào cuối năm tài chính 2012.

Tuy nhiên công việc khử nhiễm xạ cũng gặp khó khăn trong việc tìm được đủ nhân lực cũng như địa điểm để cất giữ các loại rác thải có chứa phóng xạ.

Trong một tin liên quan, Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO, công ty điều hành nhà máy điện hạt nhân Nhật Bản bị tai nạn Fukushima I) dự định yêu cầu chính phủ Nhật Bản phân bổ 1 tỷ yên (tương đương 13 tỷ USD) cho đến khi kết thúc năm tài chính 2011 để bồi thường thiệt hại tai nạn ở nhà máy.

Trong hai năm, TEPCO sẽ phải trả tiền bồi thường 4,5 tỷ yên (58,4 tỷ USD). Nguồn tiền này sẽ dùng để thanh toán bồi thường, và TEPCO sẽ trả dần bằng lợi nhuận hàng năm của mình.

Nhật Mai

Theo Kyodo, RIA

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

x