Sinh con ngay sau khi kết thúc đường chạy marathon

11/10/11, 17:46 Chuyện lạ

Amber Miller, 27 tuổi, sống tại Chicago (Mỹ), mang thai ở tuần thứ 39 nhưng vẫn tham gia cuộc thi chạy marathon dài 42 km và đã “vượt cạn” không lâu ngay khi kết thúc vòng thi.
Mang thai ở tuần thứ 39 (tháng thứ 9), hẳn bà mẹ nào cũng nghĩ đến chuyện sẵn sàng vào bệnh viện nhưng Amber Miller không nghĩ vậy. Cô vẫn đăng ký tham gia cuộc thi chạy marathon do thành phố mình tổ chức.

Khi cô gần kết thúc vòng thi của mình thì các cơn co thắt bắt đầu xuất hiện. Tuy nhiên, bà mẹ trẻ vẫn tiếp tục cuộc đua, vừa chạy vừa đi bộ cho đến khi cán đích với thành tích 6 giờ 25 phút.

Miller nửa chạy, nửa đi bộ cho đến khi kết thúc đường đua

Ngay sau khi kết thúc cuộc thi, Miller bắt đầu cảm nhận các dấu hiệu chuẩn bị sinh nên đã được nhanh chóng mang đến bệnh viện.

“Các cơn co thắt trở nên thường xuyên hơn khi tôi kết thúc cuộc thi, nên tôi đã được mang đến bệnh viện để chuẩn bị cho ca sinh nở” – Miller cho biết.

Thậm chí, cảm thấy đói sau khi tham dự cuộc thi chạy, cô còn dừng lại để ăn một bữa ăn nhẹ trước khi đến bệnh viện.

“Tôi nghĩ tôi nên ăn gì đó trước” – Miller nói.

Không lâu sau khi được đưa đến bệnh viện, Miller đã sinh hạ được một bé gái nặng 3,5 kg và được đặt tên là June Audra.

“Đây là ngày dài nhất của cuộc đời tôi. Tuy nhiên, dù sao thì chạy marathon vẫn dễ dàng hơn so với sinh nở” – Miller hài hước nói.

Bé gái June Audra được sinh hạ chỉ ít giờ sau khi Miller kết thúc cuộc đua

Miller cho biết đã quyết định tham gia cuộc thi chạy vì cô và chồng đã đăng ký cuộc thi và cô không muốn bỏ lỡ nó. Cô đã được các bác sĩ kiểm tra và được chấp thuận cho phép tham dự cuộc thi. Trên suốt đường đua, Miller đã nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ rất nhiều người bên đường.

“Các bác sĩ cho phép tôi chạy, còn chồng tôi luôn chạy sát bên tôi để giúp đỡ trên suốt quãng đường dài. Tôi nửa chạy, nửa đi bộ cho đến khi kết thúc cuộc đua. Không quá khó để tôi hoàn tất quãng đường dài 42km của cuộc đua.”

Hiện 2 mẹ con hoàn toàn khỏe mạnh

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên Miller tham dự cuộc đua marathon khi đang mang bầu. Cách đây 5 tháng, cô cũng đã tham gia cuộc đua marathon khác khi đang mang thai ở tháng thứ 4. Trước đó, khi mang thai đứa con đầu tiên ở tháng thứ 4, cô cũng đã tham gia 1 cuộc thi marathon khác.

Bất chấp “khối lượng nặng nề” của một người phụ nữ mang thai, Miller vẫn luôn hoàn tất các vòng đua của mình.

Video về “bà mẹ thể thao”:

 
Theo dantri 

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x