70 binh sĩ Ukraine thiệt mạng trong đợt nã pháo của Nga

01/03/22, 16:34 Thế giới

Quan chức Ukraine cho biết, 70 binh sĩ nước này đã thiệt mạng sau khi quân đội Nga nã pháo vào một căn cứ quân sự ở thành phố Okhtyrka. 

Hiện trường vụ pháo kích căn cứ quân sự tại Okhtyrka, Ukraine (Ảnh: Reuters).

Dmytro Zhyvytskyy, thống đốc vùng Sumi của Ukraine hôm nay (1/3) đăng bài trên Twitter cho thấy một tòa nhà 4 tầng đã bị phá hủy trong trận pháo kích tại thành phố Okhtyrka, theo Reuters. Tòa nhà này được các binh sĩ Ukraine sử dụng làm căn cứ quân sự.

Ông Zhyvytskyy xác nhận 70 binh lính đã thiệt mạng sau trận pháo kích. Lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm những người sống sót. 

Thống đốc này cho biết trước đó, nhiều binh sĩ Nga và một số người dân địa phương cũng đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh hôm 28/2.

Hiện, thành phố Kharkov (thành phố lớn thứ 2 Ukraine) và thủ đô Kiev vẫn là 2 điểm nóng quân sự ở nước này. Tại Kharkov, các cuộc tấn công pháo kích tiếp tục diễn ra vào sáng 1/3 sau nhiều đợt tấn công tối qua. Một video đăng trên Twitter cho thấy tòa nhà hành chính của vùng trúng một quả rocket gây ra vụ nổ lớn.

Ukraine cho rằng đòn tấn công này nhằm ám sát Thống đốc Kharkov và các quan chức phụ trách phòng thủ khác của thành phố.

Trong khi đó, hình ảnh vệ tinh của công ty công nghệ Maxar cho thấy một đoàn xe quân sự dài khoảng 64km của Nga đang di chuyển ở ngoại ô phía tây bắc Kiev. Đoàn xe gồm hàng trăm xe tăng, xe bọc thép, xe chở pháo và xe hậu cần. Động thái này dấy lên lo ngại thủ đô Kiev có thể đối mặt xung đột quy mô lớn trong những ngày tới.

Ảnh vệ tinh cho thấy đoàn xe quân sự trên đường cao tốc ở tây bắc Kiev, Ukraine (Ảnh: Maxar).

Trong bài phát biểu tối 28/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết chỉ trong 5 ngày chiến dịch, Nga đã tiến hành 56 cuộc tấn công tên lửa và phóng 113 tên lửa hành trình vào Ukraine.

Giữa lúc giao tranh căng thẳng, hai bên đã có cuộc đàm phán hôm 28/2 tại Belarus nhưng chưa đạt được thỏa thuận. Tuy nhiên 2 phía cho biết sẽ trở về tham vấn lãnh đạo và tiếp tục duy trì đối thoại.

Thùy Linh (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x