7 thường ủy ĐCSTQ bị cách ly? Bản tin 10 phút của CCTV gây nhiều đồn đoán

07/02/20, 16:52 Trung Quốc

Trong khi dịch bệnh viêm phổi đang bùng phát mạnh mẽ ở Vũ Hán, lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Tập Cận Bình lại biến mất trong nhiều ngày, khiến công chúng chú ý. Thậm chí trong cuộc họp Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị ngày 3/2, cũng không thấy thường ủy nào xuất hiện. Ngoại giới hoài nghi rằng, có lẽ 7 thường ủy cũng bị cách ly vì viêm phổi Vũ Hán.

Dịch bệnh viêm phổi đang bùng phát ở Vũ Hán, tại thời điểm quan trọng này, Tập Cận Bình lại biến mất trong nhiều ngày, khiến công chúng vô cùng quan tâm.
Dịch bệnh viêm phổi đang bùng phát ở Vũ Hán, tại thời điểm quan trọng này, Tập Cận Bình lại biến mất trong nhiều ngày, khiến công chúng chú ý. (Ảnh: Getty Images)

Vào ngày 3/2, bản tin CCTV phát sóng rằng Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị đã tổ chức một cuộc họp để nghiên cứu bước tiếp theo về công tác phòng chống dịch bệnh, chủ tịch Tập Cận Bình đã chủ trì cuộc họp và có bài phát biểu quan trọng.

Tuy nhiên, giới quan sát bên ngoài phát hiện ra rằng, bản tin CCTV phát sóng cuộc họp trong hơn mười phút, nhưng cho tới khi người dẫn chương trình kết thúc bản tin, vẫn không có hình ảnh nào của ông Tập Cận Bình và các thường ủy.

Điều kỳ lạ hơn nữa là, tờ Nhân dân Nhật báo ở nước ngoài có đưa tin rằng Tập Cận Bình đã triển khai một cuộc họp vào ngày 3/2 để thảo luận về dịch bệnh, và những bức ảnh được sử dụng là cách đây vài năm.

Một số nhà phân tích cho rằng, tin tức về các cuộc họp của Ủy ban thường vụ ĐCSTQ nói chung đều không có hình ảnh, và phương tiện truyền thông của ĐCSTQ chỉ có tin vắn bằng chữ. Tuy nhiên, bản thảo dài 13 phút lần này của CCTV quả thật có chút khoa trương.

Bức ảnh Tập Cận Bình được tờ Nhân dân Nhật báo sử dụng là cách đây vài năm.
Bức ảnh Tập Cận Bình được tờ Nhân dân Nhật báo sử dụng là ảnh chụp từ cách đây vài năm. (Ảnh chụp màn hình)

Về vấn đề này, cư dân mạng “đồn đoán” rằng chắc chắn là đã có chuyện xảy ra, còn rốt cuộc là chuyện gì, thì đợi thêm vài ngày nữa là rõ. Cũng có người đặt câu hỏi rằng, lẽ nào 7 thường ủy cũng bị cách ly?

Cư dân mạng Twitter “Tầm nhìn LIFETIME” giải thích rằng, việc không có hình ảnh nào về cuộc họp của Ủy ban Thường vụ ĐCSTQ, thì chỉ có một vài khả năng dưới đây:

(1) Có thể là một hội nghị video. Lý Khắc Cường vừa từ Vũ Hán về Bắc Kinh và vẫn trong giai đoạn cách ly. Tập Cận Bình không dám ngồi gần Lý Khắc Cường.

(2) Tập Cận Bình có thể bị ốm và không muốn xuất hiện. Liên tiếp vài ngày trước đó đã “mất tích”.

(3) Có thể tất cả các thành viên của Ủy ban Thường vụ đều đeo khẩu trang N95, sợ rằng hình ảnh trên có thể gây khó chịu cho những người dân đang thiếu khẩu trang.

Cũng có cư dân mạng cho rằng, Ủy ban Thường vụ ĐCSTQ mới tổ chức một cuộc họp vài ngày trước và lần này có thể không có cuộc họp nào cả. Vì một số lý do nào đó, Tập Cận Bình “mất tích” mấy ngày nay là vì không thể xuất hiện trước ống kính, vì vậy mới “hư cấu” dựng lên một cuộc họp như vậy để xóa tan hoài nghi từ bên ngoài.

Dịch bệnh ở Vũ Hán nằm ngoài tầm kiểm soát, ngày đầu tiên của năm mới, Tập Cận Bình đã triệu tập Ủy ban Thường vụ để thảo luận về đối sách ứng phó. (Ảnh: Getty)
Dịch bệnh ở Vũ Hán nằm ngoài tầm kiểm soát, ngày đầu tiên của năm mới, Tập Cận Bình đã triệu tập Ủy ban Thường vụ để thảo luận về đối sách ứng phó. (Ảnh: Getty)

Cuộc họp Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị của ĐCSTQ hầu hết được tổ chức vào cuối mỗi tháng. Vào ngày 25/1 tức mùng 1 tết Nguyên Đán, Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị ĐCSTQ đã triệu tập một cuộc họp và thành lập “Nhóm lãnh đạo của Ủy ban trung ương ĐCSTQ về viêm phổi do virus Coronavirus mới”, nhưng người lãnh đạo của nhóm không phải là ông Tập Cận Bình – lãnh đạo cao nhất của ĐCSTQ, cũng là người luôn đảm nhận chức danh “trưởng đoàn” của tất cả các tổ nhóm, mà lại là Lý Khắc Cường, Thủ tướng Trung Quốc.

Thời báo “Liberty Times” đưa tin rằng, ĐCSTQ triệu tập một cuộc họp khẩn cấp để thảo luận về dịch bệnh ở Vũ Hán và xem xét liệu có nên tổ chức hai phiên họp vào ngày 3 và 5/3 như dự kiến ​​hay không. Thái độ xử lý dịch bệnh viêm phổi ở Vũ Hán đã gây ra một cuộc xung đột dữ dội tại cuộc họp, dẫn đến sự “hỗn loạn” trong toàn bộ hoạt động phòng chống dịch bệnh.

Được biết, ủy viên thường vụ của hai phái đã tranh cãi gay gắt mà không có kết luận cuối cùng. Đồng thời, do sự bất đồng giữa hai phe, Tập Cận Bình đã “nhường” vị trí tổ trưởng của nhóm Lãnh đạo dịch tế trung ương cho Lý Khắc Cường. Nhiều phương tiện truyền thông nước ngoài nghi ngờ rằng các quan chức cấp cao của ĐCSTQ “đầu chiến tuyến bị chính phe ta làm cho hoảng loạn” trong công cuộc đối phó với dịch bệnh Vũ Hán.

Gia Hưng (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x