7 điều không nên phạm phải khi đăng ảnh của trẻ lên mạng

15/10/16, 12:47 Phụ nữ & Gia đình

Trong thời đại của mạng xã hội, với sự dễ thương của trẻ em nhiều bậc cha mẹ hay đăng những tấm ảnh đáng yêu của chúng lên mạng. Nhưng đôi khi, những hành động tưởng chừng như vô hại này có thể thực sự gây nguy hiểm cho trẻ và gia đình.

Kết quả hình ảnh cho การ ละเมิด สิทธิ เด็ก
Bạn cần hết sức chú ý khi đăng ảnh của trẻ lên mạng. (Ảnh; Onternet)

Việc chia sẻ quá nhiều, đặc biệt là những tấm hình riêng tư sẽ khiến con bạn trở thành mục tiêu tiềm năng của những ý đồ xấu. Vì vậy, cùng với việc hạn chế chia sẻ ảnh con cái lên mạng, những lưu ý sau đây có thể giúp bạn đưa hình ảnh lên mạng xã hội một cách hợp lý hơn và giúp gia đình tránh được những rủi ro không đáng có.

1. Đừng đính kèm vị trí khi đăng hình ảnh

(Ảnh: Internet)

Cho dù đó là trường học, phòng thể dục hay một câu lạc bộ nào đó, không phải là một ý tưởng hay khi công bố thông tin quá chi tiết về con như những địa điểm con bạn thường xuyên xuất hiện. Ai đó có thể sử dụng những thông tin này cho mục đích xấu.

2. Không đăng những bức ảnh về sở thích của trẻ

(Ảnh: Internet)

Nếu ai đó biết được sở thích của con bạn, họ sẽ dễ dàng lôi kéo hoặc dẫn dụ con bạn vào tình huống nguy hiểm bất cứ khi nào không có bạn bên cạnh.

3. Hãy xóa bất kỳ hình ảnh có thể tiết lộ những thông tin cụ thể của con bạn

(Ảnh: Internet)

Một số cha mẹ rất tự hào khi đăng lên mạng xã hội hộ chiếu, thị thực hay các giấy tờ quan trọng kèm theo những hình ảnh của con mình. Trong nhiều trường hợp việc tiết lộ quá nhiều thông tin như nơi sinh, nơi học tập, cách nhận dạng,… sẽ gián tiếp mang lại nguy hiểm cho chúng.

4. Không đăng hình ảnh của con trẻ bên cạnh những chiếc xe hơi

(Ảnh: Internet)

Việc khoe khoang những vật dụng có giá trị như xe ô tô sẽ đem lại những nguy hiểm không chỉ cho trẻ mà còn cho cả gia đình.

5. Không đăng những hình ảnh hở một phần hay toàn bộ cơ thể của con lên mạng xã hội

(Ảnh: Internet)

Có thể với bạn và gia đình cho rằng những bức ảnh đó là dễ thương và hài hước, nhưng một số người có thể có cái nhìn hoàn toàn khác.

6. Đừng chia sẻ những hình ảnh làm con bạn xấu hổ khi trưởng thành

(Ảnh: Internet)

Trong nhiều album gia đình sẽ có những tấm ảnh mà một ngày nào đó khi lớn lên, lũ trẻ sẽ rất bất bình với cha mẹ chúng.

Chúng ta cần phải hiểu rằng, khi lớn hơn một vài tuổi, chúng sẽ muốn trở thành một hình mẫu lý tưởng trong mắt bạn bè. Và những tấm ảnh “dìm hàng” lúc còn nhỏ sẽ làm chúng xấu hổ.

7. Tránh đăng những tấm ảnh của con bạn với những đứa trẻ khác

(Ảnh: Internet)

Trước khi đăng một bức ảnh của con bạn chụp cùng những đứa trẻ khác lên mạng, rất đáng để bạn suy nghĩ liệu cha mẹ những đứa trẻ kia có hài lòng khi bạn đăng bức ảnh đó không. Vì chúng không phải con bạn, không phải người bạn cần lo lắng, và bạn cũng không phải là người sẽ giải quyết những hậu quả tiêu cực khi thông tin của chúng bị tiết lộ trên mạng.

Luôn nhớ rằng trước khi đăng hình ảnh của con bạn lên mạng xã hội, cần cân nhắc thật kỹ. Đó là một cộng đồng ảo, không phải thế giới của riêng bạn, những người xem được có đủ các thành phần và một số người có thể dùng những hình ảnh đó cho mục đích riêng. Hãy đặt sự an toàn và cảm nhận của con trẻ lên hàng đầu.

Hoàng An, Theo BrightSide

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x