6 lý do cha mẹ nên để trẻ nhỏ nuôi thú cưng

10/08/20, 11:34 Cuộc sống

Có thể bạn sẽ ngạc nhiên, vì không chỉ thân thiện, mà thú cưng còn có thể dạy cho trẻ rất nhiều kỹ năng trong cuộc sống, giúp trẻ có trách nhiệm, học được cách yêu thương…, đồng thời là một người bạn thân thiết, giúp gia đình nhỏ của bạn tràn ngập niềm vui và tiếng cười. 

6 lý do cha mẹ nên để trẻ nhỏ nuôi thú cưng (Ảnh: Pinterest)

Dưới đây là 6 lý do tích cực khuyến khích cha mẹ nên cho con trẻ nuôi một con thú cưng từ khi còn nhỏ.

1. Sống có trách nhiệm

Với một vật nuôi trong nhà, ngay cả những đứa trẻ nhỏ nhất cũng ý thức được một vài điều về tinh thần trách nhiệm. Nếu còn quá nhỏ tuổi, bé có thể giúp cha mẹ đổ đầy nước hoặc thực phẩm vào bát ăn của chúng. Khi lớn hơn, trẻ có thể làm được nhiều việc khác.

Bằng hành động này, trẻ sẽ nhận ra rằng động vật cũng giống như người, cần phải ăn, ở, tập luyện và yêu thương, rồi bé sẽ học được những bài học giá trị về lòng thương yêu và sự đồng cảm. Điều quan trọng hơn là trẻ sẽ học được cách sống có trách nhiệm.

(Ảnh: Pinterest)

2. Giảm khả năng mắc dị ứng 

Một số bậc cha mẹ cho rằng việc cho trẻ sơ sinh tiếp xúc với động vật, cũng giống như tiếp xúc với bụi bẩn và vi khuẩn của động vật.

Nhưng trên thực tế, khi bé tiếp xúc ở mức độ vừa phải với lông vật nuôi trước một tuổi, trẻ sẽ có xu hướng phát triển hệ thống miễn dịch khỏe mạnh hơn. Đồng thời cũng sẽ giảm một nửa khả năng mắc phải các bệnh dị ứng nghiêm trọng.

3. Giải tỏa căng thẳng

(Ảnh: Pinterest)

Nhiều chuyên gia chỉ ra rằng, một số vật nuôi thường giúp chủ nhân đối phó với chấn thương, cũng như giảm căng thẳng. Âu yếm cún cưng cũng có thể giúp trẻ nhỏ có cảm giác an toàn. Nhiều người khi buồn bực thường chơi với những con cún cưng để cảm thấy thoải mái trở lại. Chó biết lắng nghe và có thể xoa dịu cho những người đang căng thẳng.

Những đứa trẻ lớn lên khi bên cạnh có một thú cưng, sẽ ít gặp căng thẳng hơn những đứa trẻ không nuôi thú cưng. Vì vậy, những đứa trẻ này thường sẽ có tinh thần thoải mái, hạnh phúc và trông khỏe mạnh hơn. 

4. Chơi đùa, năng động

(Ảnh: Pinterest)

Nuôi thú cưng đặc biệt là chó, cần phải dắt chúng đi dạo thường xuyên. Những đứa trẻ sở hữu một con cún cưng, thường sẽ phải vận động nhiều hơn những đứa trẻ khác. Chơi đùa với thú cưng cũng giống như tập thể dục. Điều này không chỉ giúp trẻ có một cơ thể khỏe mạnh mà còn làm giảm nguy cơ béo phì.

5. Cải thiện kỹ năng đọc

Nhiều trẻ cảm thấy thoải mái khi đọc to một cuốn sách cho thú cưng nghe. Có lẽ vì vật nuôi không bao giờ đánh giá, không bao giờ bắt lỗi, và cũng không bao giờ bắt trẻ phải đọc lại. 

Điểm mấu chốt để nâng cao kỹ năng đọc sách là thực hành nhiều lần. Trẻ càng đọc tốt, càng thu được nhiều điều bổ ích từ sách. Đối với trẻ nhỏ, tốt nhất là cho các em đọc to để có thể nghe được giọng đọc của mình. Và thú cưng đôi khi cũng khởi được tác dụng to lớn này.

6. Dạy trẻ cách yêu thương, chăm sóc người khác

Bằng cách chăm sóc cho thú cưng, trẻ có thể học được những bài học giá trị về tình yêu thương. Khi con vật không được khỏe, trẻ sẽ học được cách chăm sóc như xoa bụng, ôm, vỗ về và an ủi chúng. Với những cử chỉ ân cần, trẻ nhận ra khi đối xử tử tế với động vật sẽ đem đến cho chúng cảm giác ấm áp và hạnh phúc. Trong thế giới hiện đại, có rất ít cơ hội để trẻ học được điều này. Những con vật nuôi có tác dụng giúp trẻ học cách chăm sóc người khác tốt hơn.

Một số gia đình có người bị dị ứng với lông thú cưng, hay gặp một số vấn đề về sức khỏe thì nên cân nhắc việc nuôi thú cưng tại nhà. 

Nhưng nếu trong trường hợp gia đình bạn quyết định sẽ nuôi một vật cưng trong nhà, thì bạn phải có trách nhiệm với chúng. Học cách yêu thương và chăm sóc cho những con vật nuôi của bạn được khỏe mạnh!

An Nhiên

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x