Người Tây Ban Nha ngủ đêm ngoài đường vì sợ dư chấn

16/05/11, 09:05 Không đặt tên

Quân đội và các nhân viên cứu hộ khẩn cấp Tây Ban Nha đã cung cấp lều trại và thực phẩm cho hàng nghìn người sơ tán sau khi trận động đất mạnh 5,1 độ richter tàn phá thành phố Lorca của nước này. Thủ tướng Tây Ban Nha Jose Luis Rodriguez Zapatero đã tới thăm khu vực bị ảnh hưởng và cam kết sẽ nhanh chóng tái thiết thành phố.

Theo báo cáo, 10 người, trong đó có một trẻ em, đã thiệt mạng sau khi trận động đất đáng sợ nhất trong lịch sử 50 năm của Tây Ban Nha làm rung chuyển thành phố đông nam Lorca chiều hôm 11/5 (theo giờ địa phương), chính quyền Marcia cho biết.

 

 Một lính cứu hỏa tìm nạn nhân trong đống đổ nát

Một phát ngôn viên y tế địa phương cho hay, tổng số người thiệt mạng có thể tăng lên do nhiều người bị thương nặng khó có khả năng qua khỏi.

Nhiều tòa nhà bị san phẳng, gạch vỡ đổ nát ngổn ngang khắp đường phố, nhiều xe ôtô và các cơ sở vật chất trên đường bị tàn phá. Chỉ huy của lực lượng cứu trợ khẩn cấp Luis Gestoso Luis cho biết, dư chấn đã làm 130 người người khác bị thương. Khoảng 93.000 cư dân buộc phải sơ tán khỏi nhà do lo ngại dư chấn tiếp theo có thể đe dọa tính mạng.

Khoảng 20.000 tòa nhà tại Lorca, bao gồm nhiều công trình cổ từ thế kỷ 16 và 17 mang dấu tích lịch sử từ cách đây 2.000 năm tuổi đã bị hư hỏng nặng. Thị trưởng Francisco Jodar cho biết, 80% tòa nhà trong thành phố chịu thiệt hại nặng nề. Tháp đồng hồ của Nhà thờ San Diego từ thế kỷ 17 đã bị vỡ thành từng mảnh.

 

 Gạch vỡ rơi đầy trên các đường phố

“Hầu như không ai dám ngủ đêm trong nhà”, Thị trưởng thành phố cho biết.

Tại các khu chợ chính, hàng trăm người, bao gồm cả trẻ em trong xe đẩy, đã xếp hàng chờ đợi thực phẩm cứu trợ trong nắng nóng.

Các nhân viên Hội Chữ thập đỏ đã cung cấp lều trại cho các gia đình. Một lều lớn màu xanh lá cây đã được dựng làm nhà tạm thời cho những người di tản khác.

Thủ tướng Jose Luis Rodriguez đã gửi lời chia buồn đến thân nhân những người bị thiệt mạng và cho biết, chính phủ sẽ khẩn cấp đưa ra các biện pháp đối phó với thảm họa.

 

 Xe cộ bị hư hỏng nặng sau trận động đất

Quân đội, cảnh sát, và đội cứu hộ đã chạy đua với thời gian để dựng hơn 370 lều trại và bệnh viện. Các đơn vị quân đội khẩn cấp cũng đã điều động 140 xe quân sự giúp thu dọn các mảnh vỡ.

Các nhân viên cứu trợ khẩn cấp đã kiểm tra từng tòa nhà để xem xét tình hình trước khi quyết định sửa chữa hay phá hủy. “Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để tái thiết thành phố” – Thủ tướng Tây Ban Nha tuyên bố.

Hội Chữ Thập Đỏ cho biết, sáu đội cấp cứu đã phân phối hơn 2.000 giường bệnh và 10.500 tấm chăn.

Tổng cộng có 350 xe cứu thương chuyển 400 bệnh nhân tới hai bệnh viện của thành phố, một trong hai bệnh viện đã bị hư hỏng, chính quyền địa phương cho biết.

 

 Người dân hoảng loạn trước sức tàn phá nặng nề của trận động đất

Các nhà nghiên cứu địa chấn Tây Ban Nha dự đoán nhiều cơn dư chấn nhỏ hơn sẽ tiếp tục xảy ra trong tháng tiếp theo tại khu vực này. 

Giám đốc Đại học Địa chất Tây Ban Nha Luis Suarez cho biết trận động đất hôm 11/5 có sức tàn phá mạnh bằng 200 tấn chất nổ TNT và dự kiến các cơn dư chấn tiếp theo sẽ có cường độ giảm dần.

Đây là trận động đất gây hậu quả nặng nề nhất ở Tây Ban Nha kể từ trận động đất ngày 19/4/1956, tan phá nhiều tòa nhà và làm 11 người thiệt mạng ở Albolote, thị trấn thuộc tỉnh miền nam Tây Ban Nha, Granada.

Phương Mai (Theo AFP, AP)

 

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Ad will display in 09 seconds

3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

    Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • 3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

    3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

    Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

    Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

  • Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

    Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

x