Luật Hôn nhân Trung Quốc mới bị phản đối kịch liệt

27/08/11, 10:22 Thế giới

Luật Hôn nhân mới của chế độ Trung Quốc do Toà án nhân dân tối cao ban hành đã có hiệu lực từ hôm thứ Bảy. Đạo luật này đã khiến nhiều người trên khắp đất nước này cảm thấy bị xúc phạm. Luật này nói rằng trong trường hợp ly hôn, tài sản lớn như nhà và xe hơi là tài sản của người sở hữu ban đầu, trừ khi tài sản ấy rõ ràng thuộc quyền sở hữu chung. Ở Trung Quốc, theo truyền thống bên nhà chồng mua một căn nhà trước khi kết hôn không lâu. Nhiều người sợ luật này sẽ làm cho phụ nữ mất hết tài sản.

[Guo Xianzhang, Luật sư Đài Loan]
“Tôi cảm thấy thật ngạc nhiên, rằng nếu bạn là người chồng và bạn đột nhiên làm cuộc hôn nhân đổ vỡ do ngoại tình, thì những gì người vợ nhận được là rất ít. Trừ khi luật hôn nhân khẳng định rằng bên gây ra việc ly hôn phải bồi thường cho bên kia, nếu không người vợ sẽ có kết cục rất tồi tệ”.

Luật Hôn nhân mới dường như đã có nạn nhân đầu tiên. Bà Zhu từ Nam Kinh đang trong quá trình ly hôn với người chồng, vốn đã lừa dối bà 2 lần. Tại một buổi điều trần ngày 8/8, luật sư của bà Zhu lập luận rằng theo Luật Hôn nhân cũ ở Trung Quốc, bà sẽ nhận được một nửa tài sản. Tuy nhiên, một tuần sau đó luật mới có hiệu lực và bà Zhu gần như không nhận được gì.

Những người phản đối luật mới cho biết chế độ này đang phá hủy một trong những khía cạnh cuối cùng của văn hóa truyền thống Trung Quốc còn sót lại ở Trung Quốc – đó là một gia đình bền vững. Luật này sẽ giúp nam giới dễ dàng ngoại tình mà không sợ hậu quả của việc ly hôn.
Theo truyền thống, Trung Quốc có tỷ lệ ly hôn thấp. Tỷ lệ đó vẫn thấp hơn các nước phương Tây nhiều. Trong năm 2009, tỷ lệ này chỉ là 1,85%.

 Theo NTDTV

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x