Mỹ chuẩn bị giải pháp không kích ISIS ở Syria

25/08/14, 23:01 Thế giới

Ngày 25/8, quân đội Mỹ cho biết Washington đang chuẩn bị các giải pháp quân sự nhằm tăng cường áp lực lên nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (ISIS) ở Syria. Các cuộc không kích của Mỹ sẽ không chỉ giới hạn ở biên giới Iraq, mà còn sang cả lãnh thổ Syria.

Tuy nhiên, các quan chức quân đội Mỹ cũng cho biết các cuộc tấn công quân sự sẽ không vượt ra ngoài các cuộc không kích.

Cho đến nay, Tổng thống Barack Obama vẫn đang tiến hành những hoạt động quân sự khá hạn chế, chủ yếu là nhằm bảo vệ các nhà ngoại giao và thường dân Mỹ đang bị ISIS đe dọa trực tiếp. Nhưng Washington cũng không loại trừ khả năng leo thang các hành động quân sự nhắm vào ISIS khi nhóm này công khai đe dọa sẽ “tắm máu” Mỹ.

Đại tá Ed Thomas, phát ngôn viên của Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng Mỹ đại tướng Martin Dempse, hôm 25.8 xác nhận rằng các chiến dịch quân sự nhắm vào quân ISIS đang được cân nhắc và nhấn mạnh sự cần thiết phải thành lập một liên minh gồm các quốc gia có khả năng chống lại ISIS ở khu vực và châu Âu. Trung tâm chỉ huy quân đội Mỹ đang chuẩn bị cho các phương án không kích quân ISIS ở cả Iraq và Syria.

Hai quan chức xin giấu tên đã xác nhận thông tin và cho biết các kế hoạch tấn công quân ISIS trên lãnh thổ Syria nếu diễn ra phải được tiến hành trong nhiều tuần.

 

Militant Islamist fighters on a tank take part in a military parade along the streets of northern Raqqa province (Reuters)
 Các tay súng ISIS diễu hành trên đường phố tỉnh Raqqa, miền bắc Iraq vào ngày 30.6.
Đảng Cộng hòa ngày 24.8 đã gây áp lực lên Tổng thống Obama, yêu cầu mở rộng các hoạt động quân sự để đánh bại nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo ở Syria và Iraq. Đảng Cộng hòa cũng cáo buộc Tổng thống Obama đã thất bại trong việc ngăn chặn các mối đe dọa mới bên trong nước Mỹ.

Tại Nhà Trắng, phát ngôn viên Josh Earnest cho biết ông Obama sẽ tham khảo ý kiến ​​của Quốc hội về bất cứ quyết định nào về Syria, nhưng sẽ không nhất thiết phải được sự đồng ý của Quốc hội. Đến lúc này, ông Obama vẫn chưa đưa ra quyết định là có nên tiến hành các cuộc không kích nhắm vào quân ISIS ở Syria hay không. Tống thống Obama hôm 24.8 cũng đã có cuộc thảo luận về vấn đề này với Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel.

Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng Mỹ, đại tướng Martin Dempse cho rằng Mỹ cần phải tăng cường sức ép lên quân ISIS ở cả Iraq và Syria. Việc đánh bại nhóm phiến quân nguy hiểm này đòi hỏi những nỗ lực quân sự liên tục trong một thời gian dài với các hành động quân sự mạnh mẽ hơn hiện giờ.

Mỹ bắt đầu không kích quân ISIS từ tháng 8.2014. Để trả đũa cho các cuộc không kích này, nhóm Nhà nước Hồi giáo (ISIS) đã hành quyết nhà báo Mỹ James Foley.

Lâm Nguyên/Motthegioi

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x