Hiệp ước quân sự Úc – Hoa Kỳ là mối đe dọa cho Trung Quốc

24/08/14, 18:24 Thế giới

Phương tiện truyền thông Trung Quốc tuyên bố Úc đã trở thành một mối đe dọa đối với an ninh quốc gia nước này, sau khi Úc tiến hành hiệp ước quân sự 25 năm với Hoa Kỳ.


Hiện tại Hoa Kỳ có 1.200 quân lính từ thủy quân lục chiến đến không quân đang huấn luyện cùng với quân đội Úc nhằm phục vụ công tác cứu trợ nhân đạo và thiên tai. Đây sẽ là một thỏa thuận quốc phòng thúc đẩy gia tăng số lượng quân đội Mỹ tại Darwin thuộc miền bắc nước Úc lên đến 2.500 người. Tuy nhiên, chính quyền Trung Quốc lại thể hiện thái độ không hài lòng về thỏa thuận này.

Li Jie- Phó Đô đốc Hải quân thuộc Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, khẳng định với tờ Want China Times rằng Úc có thể gây áp lực lên các phòng tuyến tiếp tế của Trung Quốc ở eo biển Malacca bằng một cuộc xung đột trên Biển Đông. “Do đó, Úc có khả năng trở thành một mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Trung Quốc”.

Tờ Global Times cho rằng nếu chiến tranh xảy ra giữa Trung Quốc với Việt Nam, hay với Philippines, thì Mỹ hoàn toàn có thể điều động tàu ngầm và máy bay từ Úc.

453498552z-676x450

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (thứ ba bên phải), cùng với Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Chuck Hagel (Trái), Bộ trưởng Quốc Phòng Úc David Johnston (thứ hai bên trái), và Ngoại trưởng Úc Julie Bishop (thứ hai bên phải) được Ngài Tổng Tư Lệnh  Peter Cosgrove (phải) chào đón tại Tòa nhà Hải Quân (Admiralty House) vào ngày 12 tháng 8 năm 2014 ở Sydney, Úc. (Dan Himbrechts/Getty Images)

Vào ngày 13 tháng 8 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã cùng với Bộ trưởng Quốc phòng David Johnston và Bộ trưởng Ngoại giao Julie Bishop của Úc công bố Hiệp định Bố trí lực lượng Mỹ-Úc.

Bộ trưởng Johnston cho biết, quân đội Mỹ đang hỗ trợ huấn luyện quân đội Úc. “Dĩ nhiên, lực lượng thủy quân lục chiến chính là chuyên gia trong các cuộc chiến đổ bộ và các hoạt động đổ bộ. Vì thế, chúng tôi đang giám sát xem những hoạt động đó được thực hiện như thế nào”.

Số lượng quân đội Mỹ tại Úc tương đối ít. Trong một sự kiện ngày 12 tháng 8 ở San Diego, Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel cho biết Hoa Kỳ hiện có 360.000 nam và nữ [quân nhân] đang được điều động tới khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

Trước đây Trung Quốc đã từng đe dọa Úc về việc liên kết với Hoa Kỳ. Nguồn tin từ một cựu nhân viên tình báo Mỹ cung cấp cho tờ The Epoch Times rằng, vào khoảng năm 2010 và đầu năm 2011, Trung Quốc đã gián tiếp dùng vũ lực với Úc bằng những lời đe dọa. Trong đó có dòng chữ: “Nếu Úc bị tấn công, Hoa Kỳ sẽ không có mặt kịp thời để cứu các bạn.Thay vào đó, Úc hãy liên minh với Trung Quốc”.

Quân đội Trung Quốc

Tuy nhiên không lâu sau đó, Mỹ đã ký thỏa thuận với Úc và bắt đầu đưa thủy quân lục chiến và phi công Mỹ vào nước này.

Để đáp trả lại, thời báo Global Times của Trung Quốc đã đăng tải một bài báo vào tháng 11 năm 2011 nhằm công khai đe dọa. Bài báo khẳng định: “Sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Úc sẽ không thay đổi được các vấn đề trong thời gian ngắn. Hãy xem Úc hành xử thế nào trong tương lai và Trung Quốc sẽ đáp trả ra sao”.

“Nhưng có một điều chắc chắn, nếu Úc sử dụng căn cứ quân sự của mình để giúp Mỹ gây tổn hại lợi ích Trung Quốc, thì Úc chính là đang liên lụy đến cuộc chiến này”- bài báo nói thêm.

Theo vietdaikynguyen 

 

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x