Giao tranh ở Donetsk,Ukraine đang bước vào hồi kết ?

11/08/14, 19:42 Thế giới

Phe đối lập bị bao vây, quân đội Ukraine kêu gọi người dân địa phương nhanh chóng rời khỏi thành phố.

  Quân đội Ukraine đang đẩy mạnh chiến dịch quân sự ở miền Đông (Ảnh: Guardian)
Người phát ngôn của quân đội Ukraine, Andriy Lysenko ngày 11/8 cho biết, quân đội nước này đang chuẩn bị giai đoạn cuối cùng cho việc tái chiếm thành phố Donetsk từ tay lực lượng đối lập sau khi đã giành nhiều thắng lợi đáng kể trong cuộc chiến chống lại lực lượng này.
Theo ông Lysenko, quân đội Ukraine đang thắt chặt vòng vây đối với phe đối lập tại thành phố Donetsk, cô lập thành phố này với thành phố Lugansk nằm sát biên giới Nga vốn được coi là thành trì của phe đối lập.

Ông Lysenko kêu gọi người dân nhanh chóng rời khỏi vùng chiến sự: “Một lần nữa chúng tôi kêu gọi người dân địa phương nhanh chóng rời khỏi thành phố Donetsk và Lugansk bởi quân đội chính phủ sẽ tiến hành một chiến dịch lớn  giải phóng các thành phố này và hạ gục phe đối lập”.

Cuối tuần qua, thành phố Donetsk đã bị rung chuyển bởi các cuộc tấn công bằng đạn pháo và vũ khí hạng nặng từ các khu vực ngoại ô. Vẫn chưa có báo cáo chính xác về con số thương vong trong các cuộc tấn công này. Đến nay, nhiều khu vực thuộc dải phía Đông Ukraine vẫn nằm trong tay phe đối lập, trong đó có các thành phố biên giới lớn như Lugansk, Horlivka và Makiyivka.

Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, hơn 1.100 người đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh kéo dài 4 tháng qua giữa quân chính phủ và phe đối lập. Riêng về phía quân đội Ukraine đã có 568 binh sỹ thiệt mạng và hơn 2.100 người khác bị thương.

Theo Reuters,VOV

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x