Tướng Mỹ thiệt mạng do bị ám sát ở Afghanistan

05/08/14, 18:53 Thế giới

Vào ngày 5/8, một tướng Mỹ tại trung tâm huấn luyện quân sự ở ngoại ô thủ đô Kabul, Afghanistan xả súng bắn chết. Vụ ám sát cũng khiến hơn mười quân nhân khác bị thương, trong đó có một sĩ quan cao cấp của Đức.

Một binh sĩ NATO đang làm nhiệm vụ ở trại lính Qargha, phía tây thủ đô Kabul, Afghanistan

Một binh sĩ NATO đang làm nhiệm vụ ở trại lính Qargha, phía tây thủ đô Kabul, Afghanistan

Vụ việc đã làm lung lay các dự án đào tạo quận đội Afghanistan của Mỹ, để lực lượng này đủ sức chiến đấu với Taliban khi NATO rút khỏi Afghanistan vào cuối năm nay, kết thúc 13 năm tham chiến.

Binh sĩ Afghanistan cũng đã tự sát sau khi xả súng vào các sĩ quan cấp cao của NATO đến thăm Đại học Quốc phòng Marshal Fahim ở khu vực ngoại ô của Kabul.


Maj. Gen. Harold J. Greene Credit U.S. Army  

Ông Kirby cho biết vị tướng bị giết là sĩ quan cao cấp nhất từng thiệt mạng kể từ vụ khủng bố 11/9/2001 vào Lầu Năm Góc, khiến Trung tướng Timothy Joseph Maude tử vong. Ông cũng khẳng định nước Mỹ chưa từng có vị tướng tử trận kể từ chiến tranh Việt Nam đến nay.

Kirby nói rằng có đến 15 người bị thương trong cuộc tấn công. Trong tuyên bố chính thức từ Berlin, quân đội Đức đã xác nhận trường hợp bị thương và cho biết vị tướng người Đức không bị đe dọa đến tính mạng.

Các quan chức Afghanistan trước đó đã mô tả kẻ tấn công là một người đàn ông mặc đồng phục quân đội Afghanistan, vì có khả năng kẻ xả súng không phải là người trong hàng ngũ quân đội.

Theo Reuters, chánh văn phòng của Bộ Quốc phòng Afghanistan tướng Mohammed Afzal Aman cho biết có ba sĩ quan quân đội Afghanistan bị thương trong vụ tấn công. Lực lượng Hỗ trợ An ninh Quốc tế (ISAF) đã cách ly hiện trường, không cho phép bất kỳ ai kể cả lực lượng Afghanistan tiếp cận.

Taliban vẫn chưa đưa ra tuyên bố gì về vụ tấn công. Các quan chức phương Tây cho biết phần lớn các cuộc tấn công xuất phát từ hận thù cá nhân và sự hiểu lầm văn hóa chứ không phải là âm mưu nổi dậy.

Các vụ “tấn công nội bộ” đã giảm mạnh vào năm ngoái khi quân đôi NATO đóng cửa nhiều căn cứ và giảm các hoạt động quân sự trước khi rút khỏi Afghanistan vào cuối năm nay. Quân đội Afghanistan cũng thắt chặt công tác sàng lọc tân binh.

Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai đã lên án cuộc tấn công nhằm vào các sĩ quan Afghanistan và NATO hôm 5/8 là hành động “hèn nhát” của “những kẻ thù địch, những người không muốn nhìn thấy Afghanistan có một thể chế mạnh mẽ”. 

Quân đội Afghanistan được gầy dựng lại từ năm 2001, khi chế độ hồi giáo hà khắc của Taliban sụp đổ. Afghanistan cũng phải vật lộn với tỷ lệ thương vong cao, các cuộc “tấn công nội bộ” gây chết người, tình trạng đào ngũ hàng loạt và thiếu các trang thiết bị cần thiết để hoạt động. 

Tháng 2/.2014, hai người đàn ông mặc đồng phục quân đội Afghanistan cũng đã bắn chết hai lính Mỹ ở tỉnh Kapisa, miền đông.   

Theo Motthegioi, AFP

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x