Cảnh giác thuê xe du lịch tự lái chiếm tiền tỷ

24/06/14, 00:11 Không đặt tên

Hai ngày liên tiếp, Nguyễn Thế Anh cùng đồng bọn thuê hai ôtô Ford rồi phóng thẳng tới tiệm cầm đồ đặt lấy hàng trăm triệu đồng. Nhiều đơn vị cho thuê xe ô tô tự lái đang “méo mặt” khi gặp những vị khách lừa đảo như vậy.
 

Ngày 19/5, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Hà Nội khám phá vụ lừa đảo do Thế Anh (đang bỏ trốn) làm chủ mưu. Công an bắt, khởi tố đồng phạm của Thế Anh là Phạm Anh Tuấn (25 tuổi, thành phố Hà Đông, Hà Tây) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả xác minh, từ đầu năm, Tuấn cùng Thế Anh tới “hỏi thăm” khá nhiều đơn vị cho thuê xe du lịch tự lái ở Hà Nội. Cảnh sát hình sự đã làm rõ được 3 vụ lừa đảo do chúng gây ra. Ngày 18/1, hai người đến cửa hàng ở phố Ngọc Lâm, quận Long Biên, thuê xe Ford, rồi mang tới thành phố Yên Bái cầm cố lấy 400 triệu đồng. Một ngày sau, chúng lại ghé vào công ty ở phố Trần Khát Chân thuê tiếp một xe Ford khác. Chiếc ôtô hàng trăm triệu đồng này từ ngày đó đến nay vẫn chưa được trả lại cho chủ xe theo như hợp đồng cam kết.

Ăn tiêu hết số tiền cầm cố xe, cuối tháng 3, chúng lại đến công ty ở đường Đê La Thành thuê xe Toyota 7 chỗ. Nhận 200 triệu đồng, Tuấn và Thế Anh “gửi” xe tại một tiệm cầm đồ ở Hà Tây. Hiện, công an đã thu hồi được 2 trong số 3 xe trên.

Ba tháng trước, Công an Hà Nội cũng phát hiện vụ chiếm đoạt xe ô tô tự lái khác với sự tham gia của nhóm lừa đảo gồm 7 người. Với thủ đoạn như Thế Anh và Tuấn, chúng thuê 6 xe ở Hà Nội rồi mang đi đặt tại tiệm cầm đồ ở Hải Phòng và Hà Tây, thu lợi bất chính từ 100 triệu đến 300 triệu đồng mỗi chiếc.

Hiện thủ tục để thuê xe ô tô tự lái không quá phức tạp. Với xe hạng thấp, và hạng trung, khách hàng chỉ cần đặt cọc trước vài chục triệu đồng và để lại chứng minh thư. Với các xe “xịn” hơn, ngoài tiền đặt cọc, người thuê sẽ phải để lại sổ hộ khẩu. Lợi dụng việc này, nhiều kẻ lừa đảo đã ra tay. Một cựu bác sĩ tại bệnh viện trung ương ở Hà Nội do thua cờ bạc số tiền lớn đã chủ mưu vụ lừa thuê 8 ôtô, chiếm đoạt hơn 1,5 tỷ đồng. Giữa năm 2007, người này bị TAND Hà Nội tuyên phạt 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.Hai ngày liên tiếp, Nguyễn Thế Anh cùng đồng bọn thuê hai ôtô Ford rồi phóng thẳng tới tiệm cầm đồ đặt lấy hàng trăm triệu đồng. Nhiều đơn vị cho thuê xe ô tô tự lái đang “méo mặt” khi gặp những vị khách lừa đảo như vậy.

Ngày 19/5, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Hà Nội khám phá vụ lừa đảo do Thế Anh (đang bỏ trốn) làm chủ mưu. Công an bắt, khởi tố đồng phạm của Thế Anh là Phạm Anh Tuấn (25 tuổi, thành phố Hà Đông, Hà Tây) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả xác minh, từ đầu năm, Tuấn cùng Thế Anh tới “hỏi thăm” khá nhiều đơn vị cho thuê xe ô tô tự lái ở Hà Nội. Cảnh sát hình sự đã làm rõ được 3 vụ lừa đảo do chúng gây ra. Ngày 18/1, hai người đến cửa hàng ở phố Ngọc Lâm, quận Long Biên, thuê xe Ford, rồi mang tới thành phố Yên Bái cầm cố lấy 400 triệu đồng. Một ngày sau, chúng lại ghé vào công ty ở phố Trần Khát Chân thuê tiếp một xe Ford khác. Chiếc ôtô hàng trăm triệu đồng này từ ngày đó đến nay vẫn chưa được trả lại cho chủ xe theo như hợp đồng cam kết.

Ăn tiêu hết số tiền cầm cố xe, cuối tháng 3, chúng lại đến công ty ở đường Đê La Thành thuê xe Toyota 7 chỗ. Nhận 200 triệu đồng, Tuấn và Thế Anh “gửi” xe tại một tiệm cầm đồ ở Hà Tây. Hiện, công an đã thu hồi được 2 trong số 3 xe trên.

Ba tháng trước, Công an Hà Nội cũng phát hiện vụ chiếm đoạt xe ô tô tự lái khác với sự tham gia của nhóm lừa đảo gồm 7 người. Với thủ đoạn như Thế Anh và Tuấn, chúng thuê 6 xe ở Hà Nội rồi mang đi đặt tại tiệm cầm đồ ở Hải Phòng và Hà Tây, thu lợi bất chính từ 100 triệu đến 300 triệu đồng mỗi chiếc.

Hiện thủ tục để thuê xe ô tô tự lái không quá phức tạp. Với xe hạng thấp, và hạng trung, khách hàng chỉ cần đặt cọc trước vài chục triệu đồng và để lại chứng minh thư. Với các xe “xịn” hơn, ngoài tiền đặt cọc, người thuê sẽ phải để lại sổ hộ khẩu. Lợi dụng việc này, nhiều kẻ lừa đảo đã ra tay. Một cựu bác sĩ tại bệnh viện trung ương ở Hà Nội do thua cờ bạc số tiền lớn đã chủ mưu vụ lừa thuê 8 ôtô, chiếm đoạt hơn 1,5 tỷ đồng. Giữa năm 2007, người này bị TAND Hà Nội tuyên phạt 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x