Khách sạn tàu sân bay của Trung Quốc

10/08/11, 13:52 Chuyện lạ
Trung Quốc mua lại hàng không mẫu hạm Kiev của Nga, biến chiến hạm này thành một khách sạn nằm trong công viên tàu sân bay Tân Hải, thuộc thành phố miền đông bắc Thiên Tân.

Tàu sân bay Kiev là chiếc đầu tiên trong lớp hàng không mẫu hạm cùng tên. Nó được đóng bởi công ty Chernomorski ở thành phố Nikolayev của Ukraina. Sau 5 năm được các kỹ sư dày công chế tạo, Kiev được hoàn tất vào năm 1975 và gia nhập Hạm đội Phương Bắc một năm sau đó. Ảnh: Beijjingboyce
Kiev sau đó từng có thời gian là tàu chỉ huy Hạm đội Phương Bắc. Năm 1996, Nga bán tàu sân bay này cho Trung Quốc. Thay vì sử dụng hàng không mẫu hạm này vào mục đích quân sự, Trung Quốc hoán cải nó thành một khách sạn nằm trong công viên quân sự Tân Hải ở thành phố Thiên Tân vào năm 2004. Ảnh: Xinhua
Kiev kể từ đó mang tên mới là khách sạn tàu sân bay Thiên Tân. Đây là khách sạn tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc, một quốc gia mà trước đó chưa từng có một hàng không mẫu hạm thực sự nào, nếu không tính tàu sân bay Shi Lang mà gần đây giới chức quân sự nước này mới chính thức thừa nhận sự tồn tại. Ảnh: Xinhua
Một nữ tiếp viên người Trung Quốc đứng trong phòng Tổng thống của khách sạn tàu sân bay Thiên Tân hôm 8/8. Việc trang trí nội thất của hai căn phòng loại này vừa mới được hoàn tất. Ảnh: Xinhua
Hai tiếp viên đang dọn dẹp tại phòng Tổng thống tại khách sạn tàu sân bay Thiên Tân. Ảnh: Xinhua
Khu buồng ngủ sang trọng trong phòng Tổng thống của khách sạn tàu sân bay Thiên Tân. Ảnh: Xinhua
Các thông tin chi tiết về khách sạn đặc biệt này hiện vẫn chưa được công bố rộng rãi. Ảnh: Xinhua
Hai khách đang ngồi tại phòng khách của một căn phòng hạng sang của khách sạn tàu sân bay Thiên Tân. Ảnh: Xinhua
Toàn cảnh tàu sân bay
Toàn cảnh hàng không mẫu hạm một thời mang tên Kiev nay là một khách sạng sang trọng nằm trong công viên tàu sân bay Tân Hải ở thành phố Thiên Tân. Ảnh: China Daily
Một góc khác của khách sạn tàu sân bay Thiên Tân, nhìn từ phía vịnh Bột Hải. Ảnh: The city of Tianjin
Trung Quốc hàng năm
Từ năm 2009, Trung Quốc tổ chức đại tiệc tàu sân bay thường niên tại khách sạn tàu sân bay Thiên Tân để quảng bá cho khách sạn đặc biệt này. Ảnh: Greataircraftcarrierparty

Phan Lê

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x