Máy bay Trung Quốc mang tên lửa tiến sát máy bay Nhật

26/05/14, 22:29 Thế giới
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunoro Onodera vừa đưa ra thông tin hôm qua, một ngày sau khi hai chiến đấu cơ Trung Quốc tiếp cận máy bay của Nhật Bản trong khoảng cách chỉ vài chục mét. Ông Itsunoro Onodera đã gọi các hành động của Trung Quốc là “thái quá” và có thể dẫn đến tai nạn bất ngờ.
 
Chiến đấu cơ SU-27 của Trung Quốc bay trên biển Hoa Đông. Ảnh: Reuters.

Một chiến đấu cơ SU-27 của Trung Quốc bay trên biển Hoa Đông. Ảnh: 

“Tôi tin rằng đó là những hành động nguy hiểm có thể dẫn đến những tai nạn bất ngờ”, Guardian trích lời Bộ trưởng Onodera nói. “Một chuyến bay bình thường trên biển không bao giờ gặp phải tình huống như vậy”. Bộ trưởng cho biết thêm rằng Nhật Bản sẽ điều thêm chiến đấu cơ để giám sát đặc biệt đối với máy bay Trung Quốc nếu thấy cần thiết.

Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, hai chiến đấu cơ Su-27 của Trung Quốc hôm 24/5 tiếp cận máy bay trinh sát OP-3C của Nhật ở khoảng cách 50 m, và cách máy bay trinh sát điện tử YS-11EB của Nhật chỉ 30 m phía trên các đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông.

Theo một quan chức quốc phòng Nhật Bản, đó là khoảng cách gần nhất từ trước đến nay giữa các máy bay quân sự Trung Quốc và Nhật Bản.

Một nguồn tin chính phủ cho biết hai chiếc máy bay nói trên của Nhật Bản đang giám sát cuộc tập trận hải quân chung của Trung Quốc và Nga ở vùng biển gần lãnh hải Nhật Bản. 

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Trung Quốc lại cho rằng máy bay Nhật đã vào vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của Trung Quốc, gần khu vực diễn ra cuộc tập trận chung của Hải quân Nga – Trung. Bắc Kinh yêu cầu Tokyo “hoặc dừng tất cả các hoạt động trinh sát và can thiệp, hoặc Nhật Bản sẽ phải chịu trách nhiệm về mọi hậu quả”.

Như Tâm / Theo VNE

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x