4.300 nhân viên phục vụ cựu chiến binh tắc trách “gặp khó” dưới thời TT Trump

13/12/18, 15:03 Thế giới

Khoảng 4.300 nhân viên của Bộ Cựu Chiến binh Hoa Kỳ (VA) đã bị giáng chức, sa thải, hoặc đình chỉ từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence phát biểu trước nhiều điều dưỡng viên chăm sóc cựu chiến binh hôm 26/11.

4.300 nhân viên phục vụ cựu chiến binh tắc trách "gặp khó" dưới thời TT Trump. Ảnh 1
Phó Tổng thống Mike Pence phát biểu vào ngày 11/11/2017. (Ảnh: Samira Bouaou/Epoch Times)

Ông Pence đã thu hút tiếng vỗ tay và ủng hộ từ mọi người khi cho biết có bằng chứng cho thấy Tổng thống Trump đã “thực hiện hành động cương quyết để khôi phục trách nhiệm giải trình cho VA”.

Dữ liệu từ VA cho thấy khoảng 2.058 nhân viên đã bị sa thải, giáng chức, hoặc đình chỉ vào năm 2017, phần lớn trong số đó là bị sa thải (1.484 nhân viên). Cuối tháng 8/2018, khoảng 2.299 nhân viên tiếp tục bị sa thải, giáng chức hoặc đình chỉ, trong đó có 2.148 người đã bị thôi việc.

Các trường hợp đình chỉ kéo dài 14 ngày trở lên; một số trường hợp sa thải năm 2018 đã được thực hiện trong thời gian thử việc của nhân viên.

Tuy nhiên, các con số này không chỉ giới hạn trong hoạt động chăm sóc sức khỏe của VA. Trong đó còn bao gồm các cơ quan như: Cục Quản lý Nghĩa trang Quốc gia, Văn phòng Công nghệ Thông tin, cũng như Văn phòng Trách nhiệm và Bảo vệ Người Tố cáo (OAWP).

Năm 2018, OAWP đã tham gia vào việc loại bỏ 3 nhà lãnh đạo cấp cao: 2 người trong Ban Quản trị Y tế Cựu Chiến binh và một người trong Ban Quản trị Quyền lợi Cựu Chiến binh. Hai người khác trong Ban Quản trị Y tế Cựu Chiến binh, một lãnh đạo cấp cao và một chuyên gia hệ thống y tế cũng đã bị đình chỉ.

Đạo luật Trách nhiệm Bộ Cựu chiến binh và Bảo vệ Người tố cáo, được Tổng thống Trump ký vào tháng 6/2017, đã tạo ra văn phòng OAWP để chấn chỉnh nạn quan liêu liên quan đến những câu chuyện về các cựu chiến binh đang hấp hối trong khi chờ đợi tiếp nhận điều trị tại các cơ sở VA. Ông Trump đã thành lập văn phòng theo lệnh vào tháng 4/2017, nhưng văn phòng đã cho thấy động thái muốn trở thành một phần vĩnh viễn của VA.

Văn phòng này cũng bảo vệ những người tố cáo như một cách để khuyến khích mọi người mạnh dạn báo cáo những việc sai trái của các cơ quan, tổ chức. Khi ký kết đạo luật này, ông Trump gọi đó là “một trong những cải cách lớn nhất trong lịch sử của VA”.

Ông nói: “Các điều luật lỗi thời đã ngăn không cho chính phủ bắt giữ những người làm phật lòng các cựu chiến binh của chúng ta. Hôm nay, cuối cùng chúng tôi cũng đã thay đổi những đạo luật đó. Đạo luật Trách nhiệm của VA là điều cần thiết để đảm bảo cho các cựu chiến binh được đối xử với sự tôn trọng mà họ đáng phải nhận được”.

Vấn đề này nổ ra vào năm 2014, khi cựu chiến binh quân đội Barry Coates nói với Ủy ban Cựu chiến binh Nhà Trắng rằng “sự tắc trách rành rành” và “tình trạng tồn đọng quá tải” tại VA đã đem đến cho ông một “bản án tử” và “hủy hoại chất lượng” cuộc đời ông. Ông qua đời vào tháng 1/2016 với căn bệnh ung thư mà các bác sĩ VA đã không phát hiện ra trong gần một năm.

Ông đã khai mào cho một vụ bê bối lớn hơn xảy ra trong cùng năm đó, khoảng 18 cựu chiến binh bị cho vào danh sách chờ bí mật tại một cơ sở Phoenix VA đã chết trong khi chờ đợi các cuộc hẹn thăm khám. Ngoài ra, còn có 17 trường hợp khác cũng tại bệnh viện này đang được điều tra.

Robert Grier, một điều dưỡng viên đang chăm sóc cho người cha cựu chiến binh của mình, cũng đã trực tiếp kinh qua sự chậm chạp lề mề của VA.

Anh chia sẻ về trải nghiệm của mình tại cơ sở H.J. Heinz của bệnh viện Pittsburgh VA: “Bạn phải thật kiên nhẫn. Chỗ này vô cùng tấp nập, bạn phải xếp hàng chờ đỗ xe hẳn một giờ đồng hồ”.

Tuy nhiên, anh không đổ lỗi cho hệ thống. Anh nói rằng, đã là con người thì đều có thiếu sót, và các hệ thống mà con người tạo ra cũng có thể bị thiếu sót. Các bác sĩ mà anh gặp đang chịu áp lực rất lớn vì phải giải quyết một khối lượng bệnh nhân áp đảo, nhưng anh cho biết khi đưa cha mình đến đó điều trị: “Họ làm rất tốt công việc của mình”.

Grier cũng đã được hưởng hiệu quả từ một chính sách khác mà Tổng thống Trump thông qua, được gọi là Đạo luật Sứ mệnh VA. Đạo luật này nhằm cắt giảm thời gian chờ đợi cho các cựu chiến binh để có thể được chăm sóc bên ngoài khu vực nơi họ sinh sống. Một lần, trong khi đi nghỉ ở Florida, bệnh tình cha anh bỗng tái phát và buộc phải được chăm sóc y tế ngay lập tức. Grier gọi cho VA và được thông báo không có cơ sở VA nào gần đó, nhưng anh có thể đến bệnh viện địa phương và bảo hiểm sẽ chi trả các khoản phí chăm sóc y tế của cha anh.

Anh nói: “Các bác sĩ chẩn đoán tình trạng và tiến hành điều trị cho ông – chúng tôi đã kết thúc buổi điều trị trong vài giờ – và nó đã diễn ra thật suôn sẻ”.

>>> Tổng thống Trump – Khắc tinh của ‘Trung Hoa mộng’

>>> Cách ân xá Gà Tây đặc biệt của Tổng thống Trump trong ngày Lễ Tạ Ơn

Hồng Liên, theo Epoch Times

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x