Đài Loan: Tổng Thống Mã Anh Cửu Mất Thế Chính Danh, Lâm Phi Phàm Tuyên Bố Mở Rộng Biểu Tình

23/03/14, 16:22 Thế giới

[ Phóng viên Ngô Mân Châu / Đài Bắc báo cáo ] Sinh viên phản đối hiệp nghị mậu dịch Đài Loan và Hoa Lục chiếm giữ cơ quan Lập Pháp Viện [Quốc Hội Đài Loan] , đưa ra tối hậu thư vào ngày 21 , yêu cầu Tổng thống Mã đáp ứng 3 yêu cầu , nhưng theo nội tình trong Viện hội nghị tiết lộ, Tổng thống Mã vẫn không trực tiếp đáp ứng. Do vậy tổng chỉ huy nhóm biểu tình Lâm Phi Phàm vào buổi tối ngày 21 đã thông báo rằng Lập Pháp Viện sẽ tiếp tục bị chiếm đóng và mở rộng cuộc biểu tình, kêu gọi mọi người trên khắp đất nước ngồi xuống xung quanh trụ sở Quốc Dân Đảng cùng các nơi đảng bộ khác, hướng về khu vực bầu cử lập ủy để gây áp lực lên Tổng thống Mã cho đến khi có một phản ứng tích cực đáp ứng yêu cầu.

Nhân dịp này Tổng thống Mã đã mở cuộc hội nghị tế viện, nhưng chủ tịch Lập Pháp Viện, ông Vương Kim Bình cho rằng “tranh cãi về hiệp nghị thương mại nguyên là từ tranh cãi giữa chính phủ và dân chúng nên cần quay trở về chính phủ và dân chúng giải quyết ” nên đã từ chối tham dự hội nghị. Lâm Phi Phàm bày tỏ, đây đã không còn  là tranh chấp chính trị đơn thuần, mà là tổng thống đã hoàn toàn mất tính hợp pháp để cai trị, ngay cả những đảng cầm quyền và phe đối lập cũng cùng nhau bị chôn theo trong một cuộc khủng hoảng chính trị dân chủ..

Lâm Phi Phàm cho biết Tổng thống bám chặt vào sự lũng đoạn độc quyền của ông trong bạo lực quốc gia, thông qua viện trưởng hành chính Giang Nghi Hoa cùng tiếp nhận chức vụ trưởng thư ký hội nghị quốc an Kim Phổ Thông để nói, mối đe dọa của bạo lực trong nước, đáp ứng người dân để được trở thành người có quyền truyền đạt mệnh lệnh. Ông nhấn mạnh rằng dân chúng không đủ lực lượng để đối phó với sức mạnh bạo lực quốc gia, họ chỉ có một điều duy nhất , là dùng thân phận của người chủ quyền, kiên trì không ngừng mà truyền đạt đến Tổng thống Mã yêu cầu ban hành một mệnh lệnh ” thu hồi sắc lệnh thương mại, thành lập pháp chế kiểm soát”.

Lâm Phi Phàm nhắc lại tranh cãi hiệp nghị thương mãi không hoàn toàn là vấn đề của Quốc hội, tổng thống Mã cũng nên có trách nhiệm.  Do đó yêu cầu tổng thống Mã, Vương Kim Bình ngay lập tức đưa ra phản hồi, không phải âm thầm giám sát và thực hiện các cuộc đàm phán bí mật nữa.

Đối với tổng thống Mã, trước buổi trưa ngày 21, ông vẫn không đáp ứng ba yêu cầu của sinh viên , Lâm Phi Phàm kêu gọi mọi người trên khắp đất nước , bắt đầu từ ngày hôm nay (ngày 22) , lấy hình thức ngồi tĩnh bao quanh trụ sở Quốc Dân Đảng, cùng khắp các nơi thuộc đảng bộ, gây áp lực lập pháp bầu cử và kêu gọi mọi người ngày hôm nay và ngày mai tiếp tục chiếm đóng Quốc hội, mở rộng cuộc biểu tình, cho đến khi có một phản ứng tích cực với các yêu cầu đòi hỏi từ phía Tổng thống Mã.

Dịch Việt ngữ bởi: Việt Nguyên
Để đọc bản gốc trên Epoch Times, vui lòng click vào đây.

Theo Việt Đại Kỷ Nguyên

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x