Dừng Tham Nhũng ở Tuổi 59

11/03/14, 09:09 Kinh tế, Thế giới

“Chỉ ngay trước khi về hưu, quan chức Trung Quốc mới bị cách chức vì tội tham nhũng.”

Hình ảnh cựu chính trị gia thất thế Bạc Hy Lai sau khi nghe tuyên án chung thân tại tòa án ở Tế Nam, Sơn Đông ngày 22 tháng Chín, 2013.
Hình ảnh cựu chính trị gia thất thế Bạc Hy Lai sau khi nghe tuyên án chung thân tại tòa án ở Tế Nam, Sơn Đông ngày 22 tháng Chín, 2013.

Hình ảnh cựu chính trị gia thất thế Bạc Hy Lai sau khi nghe tuyên án chung thân tại tòa án ở Tế Nam, Sơn Đông ngày 22 tháng Chín, 2013.

Bị tước đoạt quyền lực vì tội tham nhũng là một xu hướng đang thịnh hành đối với các cán bộ Trung Quốc đang tiến đến tuổi 60 – độ tuổi nghỉ hưu.

Dựa trên một phân tích về tham nhũng tại Trung Quốc được báo cáo chính thức bởi China Gaze – phiên bản tiếng Anh của tờ Trung Quốc độc lập Kan Zhong Guo (Khán Trung Quốc), tỷ lệ các quan chức cấp cao của chính phủ ở tuổi 59 mà bị kết tội tham nhũng đang ở mức báo động.

Các quan chức bị đưa ra tòa bởi các cáo buộc như hối lộ, lạm dụng chức quyền, và tham ô; tội hối lộ đứng đầu danh sách với 63.9% các cáo buộc. Các tội danh khác thường cũng sẽ đi kèm với tội hối lộ, kết quả tạo thành các vụ bắt giữ dưới nhiều tội danh, hay chỉ đơn thuần là “tội tham nhũng.”

Nguyên nhân căn bản

Với việc tham nhũng tràn lan ở tất cả các cấp chính quyền, báo cáo suy đoán rằng có thể chính phủ Trung Quốc đã chọn lọc kỹ càng các quan chức cấp cao ngay trước khi họ bước vào tuổi nghỉ hưu, như một cách để tránh phải trả lương hưu.

Với mức lương hưu là 95% thu nhập, chính phủ Trung Quốc có thể lo lắng về các khoản thanh toán ngày càng tăng trong những năm tới, từ đó thúc đẩy họ tăng cường chiến dịch đàn áp lên các quan chức cấp cao.

Chuyên gia Trung Quốc bày tỏ ý kiến

Tiến sĩ Xie Jiaye, chủ tịch Hiệp hội Giao lưu Văn hóa Khoa học và Công nghệ Mỹ-Trung phát biểu trên Free Asia Radio lý do khiến ông tin rằng tham nhũng đang gia tăng tại Trung Quốc. “Nguyên nhân căn bản của tham nhũng xuất phát từ một hệ thống bất toàn,” ông nói.

Xie kết luận rằng ba nhân tố làm gia tăng tham nhũng đó là: “Sự tập trung quyền lực quá mức, sự thiếu minh bạch trong hệ thống, và thiếu tính độc lập trong ngành tư pháp.”

Li Jing, một luật sư từ Bắc Kinh, cho rằng tham nhũng không liên hệ gì tới tuổi tác và giáo dục. “Khi một người trở nên vô thần và thiếu tôn kính thần linh – người đó dám làm bất cứ thứ gì,” ông giải thích.

Cư dân mạng Trung Quốc cân nhắc

Người dân Trung Quốc đã nhận thấy số lượng ngày càng tăng các quan chức sau nhiều năm tham nhũng cuối cùng cũng phải nhận lãnh trách nhiệm, nhưng các bình luận trực tuyến của họ cho thấy sự chán ghét đối với tham nhũng ở mọi lứa tuổi. Dưới đây là một số ý kiến điển hình:

“Ở tuổi 59, hành trình cuộc đời sắp kết thúc. Nếu bạn không nắm lấy những gì có thể, thì bạn sẽ không còn cơ hội nào khác. Đây là một vấn đề liên quan đến cuộc sống vốn không có niềm tin và ranh giới đạo đức cơ bản nhất, làm nảy sinh hiện tượng tuổi 59. “

“Nếu bạn không tham nhũng thì lấy tiền đâu hối lộ cấp trên, và bạn sẽ tụt hậu suốt đời.”

“Những kẻ không đáp ứng nổi tiêu chuẩn căn bản của một con người bình thường lại làm lãnh đạo của chúng ta – đó là một vấn đề nghiêm trọng.”

“Tuổi tác không có ý nghĩa gì với tham nhũng. Dù là con chó đầu đàn hay chỉ là con cá nhỏ, nếu làm sai thì phải trả giá dù sớm hay muộn.”

“Tham nhũng đã trở nên phổ biến do bộ máy của chúng ta.”

Dịch Việt ngữ bởi: Việt Nguyên
Để đọc bản gốc trên Epoch Times, vui lòng click vào đây.

Theo Việt Đại Kỷ Nguyên

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x