Tòa Án Quốc Tế Truy Nã Giang Trạch Dân Vì Tội “Diệt Chủng”

12/02/14, 13:41 Thế giới

Tòa Án Quốc Tế Truy Nã Giang Trạch Dân Vì Tội "Diệt Chủng" - H1

Cựu Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân ngày còn tại chức 

 

Tin tức truyền thông Reuters thông báo, Thẩm phán Tòa Án Quốc Tế tối cao ở Tây Ban Nha đã ra lệnh truy nã quốc tế đối với cựu thủ tướng Trung Quốc Giang Trạch Dân và cựu thủ tướng Lý Bằng vì bị cáo buộc tội “diệt chủng” Tây Tạng và các cuộc diệt chủng khác vào này 10/2/2014.  

.

Đài truyền hình Cable News Network (CNN) của Mỹ đã báo cáo 10 lần về lệnh bắt giữ này, đây là một vụ kiện được khởi xướng trong thời gian dài bởi nhiều nhóm người ở Tây Tạng và một nhóm người dân Tây Ban Nha. Họ muốn thông qua hệ thống Pháp lý Quốc tế để chống lại các viên quan chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hệ thống Pháp luật của Tây Ban Nha là độc nhất vô nhị dựa vào tinh thần “công lý phổ quát”,  nghĩa là, hệ thống Pháp Luật của Tây Ban Nha cho phép việc truy tố xuyên quốc gia đối với bất cứ ai ở bất cứ nơi nào trên thế giới mà phạm vào tội ác chống lại nhân loại.

 

Thẩm phán Moreno Ruiz thông báo trong sự phán quyết của tòa án, cho biết: “Giang chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc giám sát và và quản lý pháp luật [của nhà nước Trung Quốc], vì vậy ông ta phải có trách nhiệm cho những hành vi tra tấn và những hành vi khác của cấp dưới trong việc thi hành phi nhân quyền  ở Tây Tạng.”

 

Tòa án Tây Ban Nha áp dụng nguyên tắc này đã được cố gắng cho một số hành vi vi phạm nhân quyền của chế độ quân sự cũ ở châu Mỹ Latinh để tìm kiếm công lý , nhưng một số chính phủ nước ngoài phàn nàn rằng các tòa án Tây Ban Nha để can thiệp vào công việc nội bộ của họ.

Cũng dựa vào tinh thần “công lý phổ quát” và lệnh truy nã quốc tế, thẩm phán Tây Ban Nha Baltasar Garzon đã bắt giữ nhà cựu độc tài Augusto Pinochet của chế độ quân sự cũ Chi-lê tại London vào tháng 11/1998, nhưng một số chính phủ nước ngoài phàn nàn rằng tòa án Tây Ban Nha can thiệp vào công việc nội bộ của đất nước họ.

Giang Trạch Dân sợ bị bắt sau khi ra nước ngoài

Tòa Án Quốc Tế Truy Nã Giang Trạch Dân Vì Tội "Diệt Chủng" - H2
Tòa Án Quốc Tế Truy Nã Giang Trạch Dân Vì Tội “Diệt Chủng”

 

CNN thông báo các cựu quan chức dĩ nhiên sẽ không bị bắt ở Trung Quốc, nhưng nếu họ ra nước ngoài, điều đó có thể xảy ra. Ủy ban hỗ trợ Tây Tạng ở  Barcelona Xikantuosi (Alan Cantos) nói rằng: “Điều này phụ thuộc vào mỗi quốc gia và giá trị Đạo đức của quốc gia đó,” ông lưu ý rằng “Điều này cho thấy rằng, chỉ cần vượt qua tất cả những khó khăn, điều cần đến sẽ đến”

 

Ông Kan Tuosi bày tỏ sự hài lòng với lệnh của thẩm phán Tây Ban Nha, kết quả này được thúc đẩy bởi nhóm của ông và nhiều nhóm khác cũng như sự thành công của ông Thubten Wang Sherpa người Tây Tạng sống lưu vong. Bản thân ông phải nhập quốc tịch và sống lưu vong ở Tây Ban Nha trong suốt 20 năm qua.

 

Tòa Án Tây Ban Nha tiếp tục theo đuổi các trường hợp Nhân Quyền

 

Tờ “Wall Street Journal” báo cáo rằng trong tháng 11 năm 2013, Tòa Án Tây Ban Nha vẫn tiếp tục theo đuổi các trường hợp về nhân quyền quốc tế, do vậy họ đã dành được nhiều sự ca ngợi cho các hoạt động đó, tuy nhiên cũng kiến nhiều chính phủ các nước không hài lòng.



Một vài năm trước đây, vì vấn đề ngoại giao Chính Phủ Tây Ban Nha đã yêu cầu các trường hợp phải có mối quan hệ trực tiếp với Tây Ban Nha, khi đó sắc lệnh của Tòa Án sẽ có hiệu lực hơn. Để đáp ứng yêu cầu mới của Tòa Án, một nguyên đơn là người Tây Tạng, ông Thubten Wang Sherpa, đã nhập quốc tịch Tây Ban Nha.

 

Từ tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tiến hành một cuộc đàn áp quy mô lớn trên toàn đất nước đối với Pháp Luân Công. Từ 2002 đến 2007, Các học viên Pháp Luân Công đã trình những bản cáo trạng của 30 nguyên đơn bị bức hại bởi các quan chức của Đảng Cộng Sản Trung Quốc tại 30 quốc gia trên toàn thế giới. Nhất những cáo buộc bị đàn áp bởi sự chỉ đạo của Giang, ông ta đã bị cáo buộc về “tội tra tấn”, “tội ác chống lại loài người”,” tội diệt chủng” và nhiều tội danh khác với hơn 50 vụ kiện – được gọi là những vụ kiện vĩ đại nhất của nhân loại trong thế kỷ 21.

 

Hiện tại, quan chức cao cấp của ĐCSTQ bị buộc tội cao nhất là Bạc Hy Lai, cựu Bộ trưởng Bộ Thương mại. Ông ta đã bị Tòa Án Úc kết án vào năm 2007 với tội danh Tra Tấn. Một cựu quan chức khác ở Bắc Kinh là Lưu Kỳ, trưởng phòng “610”, đạo diễn Quách Truyện Kiệt cũng bị kết án tại Tòa Án Mỹ và cựu Phó Tổng Lãnh sự của ĐCSTQ ở Canada, Phan Tân Xuân, bị Tòa Án Canada kết án vì tội phỉ báng [Pháp Luân Công], ông ta đã hốt hoảng bỏ chạy về Trung Quốc.

 

Ký giả: Tần Vũ Phi / Tổng hợp

Nguồn dịch: http://www.epochtimes.com.tw/n82860

 

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x