Góc khuất đen tối trong cuộc đời người sáng chế ra bom nguyên tử

04/02/14, 12:47 Tin Tổng Hợp

Dưới đây là câu chuyện về một góc khuất đen tối trong cuộc đời nhà khoa học đã sáng chế ra bom nguyên tử. Đây là câu chuyện ít người biết.

Chân dung nhà khoa học Julius Robert
Oppenheimer
Chân dung nhà khoa học Julius Robert Oppenheimer

Julius Robert Oppenheimer (22/4/1904 – 18/2/1967) là một trong những nhà khoa học nổi tiếng nhất và cũng gây nên nhiều tranh cãi nhất trong lịch sử. Vốn là một giáo sư vật lý ở đại học California (Berkeley), ông được tuyển chọn vào năm 1942 và trở thành người đứng đầu dự án Manhattan. Với tư cách là “người sáng tạo ra bom nguyên tử”, ông được những người ủng hộ tôn vinh vì đã có công giúp kết thúc Chiến tranh thế giới thứ 2 sớm hơn dự kiến và cứu sống hàng trăm nghìn binh sĩ. Trong khi đó, những người phản đối thì chỉ ra sự thật đơn giản rằng ông là kẻ đã tạo ra thứ vũ khí nguy hiểm nhất trong lịch sử loài người.

Quả cầu lửa tại vụ thử hạt nhân Trinity.
Quả cầu lửa tại vụ thử hạt nhân Trinity.

Quay trở về quá khứ, nhà khoa học nổi tiếng này cũng không ít lần gây ra sóng gió cho cuộc đời mình. Vào năm 1924, Oppenheimer được nhận vào làm nghiên cứu ở trường Christ’s College tại đại học Cambridge với vai trò là nhà vật lý lý thuyết. Ở đó, ông được hướng dẫn bởi Patrick Blackett, một nhà vật lý thực nghiệm sau này nổi tiếng nhờ công trình về tia vũ trụ. Tuy nhiên, họ không phải là một cặp đôi ăn ý. Do không có trình độ trong phòng thí nghiệm nên Oppenheimer trở nên ghen tức với tài năng của Blackett. Trước đó, ông từng muốn nghiên cứu vật lý thực nghiệm nhưng bị ngăn cản do tính vụng về của mình. Năm 1926, trong khi đi nghỉ tại Corsica, Oppenheimer đã tỏ ra vô cùng hối hận và thú nhận với 2 người bạn rằng ông phải quay trở về Cambridge ngay lập tức. Lí do là trước khi đi, ông đã phết một lớp chất độc hóa học trong phòng thí nghiệm lên một quả táo và đặt nó trên bàn Blackett. Oppenheimer muốn quay trở về để báo cho Blackett và hy vọng ông không ăn quả táo độc đó.

Chân dung nhà vật lý Patrick Blackett,
người suýt bị Oppenheimer đầu độc vì mâu thuẫn cá nhân.
Chân dung nhà vật lý Patrick Blackett, người suýt bị Oppenheimer đầu độc vì mâu thuẫn cá nhân.

May mắn thay là Blackett không làm sao. Tuy nhiên, ban lãnh đạo trường đại học đã được thông báo về vụ việc này và định kết án Oppenheimer. Ở một nơi danh giá như Cambridge, ban giám hiệu nhà trường không bỏ qua vụ việc lớn như việc sinh viên âm mưu ám sát giáo viên của mình. Nhờ có sự can thiệp kịp thời của cha mẹ mà Oppenheimer đã không bị kết án. Tuy nhiên ông bị quản chế và phải trải qua các cuộc kiểm tra tâm lý. Cuối năm 1926, Oppenheimer rời trường Cambridge sau khi nhận lời mời nghiên cứu vật lý lý thuyết tại đại học Gottingen. Mối quan hệ của Oppenheimer và Blackett cũng được hàn gắn lại sau đó và cùng nhau tiếp tục đóng góp cho sự phát triển khoa học của nhân loại.

Phan Hạnh

Theo Atimes

Nguồn: Dân Trí

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x